Đột nhập nhà người quen, lấy trộm đồ cổ trị giá hàng trăm triệu đồng

Lợi dụng mối quen hệ từ trước, Mạnh đã nhân cơ hội gia chủ vắng nhà đã tiến hành mang theo kìm cộng lực cắt chìa khóa, đột nhập vào nhà lấy đi nhiều đồ vật có giá trị hàng trăm triệu đồng.

Ngày 17/12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Viết Mạnh (SN 1987), trú tại thôn 3, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh (Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu của CQĐT, vào ngày 30/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận được đơn trình báo của một người phụ nữ trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình tường trình về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm đi nhiều đồ cổ giá trị trong nhà.

Đối tượng Mạnh tại cơ quan công an.

Qua công tác nghiệp vụ, ngày 8/12, đơn vị này đã tiến hành bắt giữ nghi phạm tên là Phùng Viết Mạnh. Tại trụ sở công an, đối tượng Mạnh khai nhận do quen biết với chủ nhân ngôi nhà từ trước và biết chị này chuyên sưu tầm đồ cổ giá trị nên đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Khoảng 1h ngày 30/11, Mạnh mang theo kìm cộng lực đến nhà người phụ nữ này tại ngõ 95, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình tiến hành cắt khóa vào bên trong lấy đi hàng trăm đồ vật có giá trị. Theo ước tính, tổng số tài sản các đồ vật này lên đến hàng trăm triệu đồng.

Sau đó, Mạnh tiếp tục lấy trộm chiếc xe máy trong nhà rồi nhanh chóng chở hàng chạy trốn và giấu tại một bãi đất hoàng trên địa bàn phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).

Toàn bộ số tài sản trên đã được cơ quan chức năng bàn giao lại cho chủ nhà. Được biết, Mạnh có 1 tiền sự từng phải đi trường giáo dục.

Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Lê Hoàng Nguyên

Theo ANTT/NĐT

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/dot-nhap-nha-nguoi-quen-lay-trom-do-co-tri-gia-hang-tram-trieu-dong-287242.htm