Đột nhập nhà người quen lúc nửa đêm

Vụ trộm vào lúc 3 giờ sáng tại nhà bà Nguyễn Thị Toàn (1952, trú K748A/08- Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng) đã được chủ nhà báo ngay cho cơ quan CA khi phát hiện kẻ gian đột nhập lấy nhiều tài sản có giá trị hàng trăm triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo CAQ Thanh Khê (Đà Nẵng) đã phân công lực lượng trinh sát (TS), điều tra viên của Đội CSHS xuống ngay địa chỉ nói trên để tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và ghi nhận lời khai của những người có liên quan.

Bùi Văn Hà.

Trong quá trình điều tra, ngoài những dấu vết thu thập được, lực lượng TS còn có thêm thông tin của một đối tượng bị bắt trong vụ án khác cung cấp về hành vi trộm cắp tại một tiệm hớt tóc do Bùi Văn Hà (1993, trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) gây ra. Bản thân Hà không xa lạ gì với lực lượng TS, bởi Hà đã từng có tiền án 2 năm về tội “Cướp giật tài sản”, 9 tháng về tội “Trộm cắp tài sản” và đi cai nghiện bắt buộc do sử dụng trái phép chất ma túy. Đối chiếu với dấu vân tay thu được tại hiện trường, TS đã khẳng định Hà là đối tượng chính trong vụ trộm tại nhà bà Toàn. Tuy nhiên, từ sau khi xảy ra vụ trộm nói trên, Bùi Văn Hà đã biến mất khỏi nơi cư trú, không để lại dấu vết trong suốt 2 tháng liền.

Mãi đến cuối tháng 10-2018, thông qua nhiều mối quan hệ của đối tượng, TS đã bắt đầu tiếp cận được các thông tin liên quan về Hà. Từ những chứng cứ, tài liệu có được, ngày 29-10-2018, lãnh đạo CAQ Thanh Khê đã chấp thuận kế hoạch phá án và chỉ sau đó 1 ngày, Bùi Văn Hà đã bị các TS bắt giữ ngay tại quán cà-phê “Cát Bụi” trên đường Phạm Như Xương (Đà Nẵng) trong trạng thái đang sử dụng trái phép chất ma túy. Tại cơ quan CA, qua đấu tranh trực diện và những chứng cứ được trưng ra, Bùi Văn Hà đã khai nhận toàn bộ vụ việc.

Số là, vào khoảng 3 giờ ngày 2-8-2018, Bùi Văn Hà sau khi chơi bắn cá tại một tụ điểm ở P. Thanh Khê Tây (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) bị thua hết tiền. Không biết tìm ai vào giờ này nên Hà chợt nghĩ đến anh Nguyễn Kim Kha là bạn quen biết ngoài xã hội tại kiệt 748A/08-Trần Cao Vân (Đà Nẵng). Mục đích của Hà vừa để mượn tiền vừa nhờ Kha cầm cố chiếc xe máy hiệu Sirius của chị gái lấy tiền chơi bắn cá tiếp. Tuy nhiên khi đến nơi không có anh Kha ở nhà, Hà đẩy cửa vào trong thì thấy bà Nguyễn Thị Toàn (mẹ anh Kha) đang nằm ngủ, trên đầu giường của bà Toàn có bao ni-lông đựng tài sản nên Hà nảy sinh ý định lấy trộm.

Sau khi lấy trộm được tài sản, Hà đem ra đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) kiểm tra mới phát hiện bên trong có 80 triệu đồng và một dây chuyền vàng có mặt bằng đá, một lắc tay và một chiếc nhẫn bằng vàng. Số tiền có được Hà sử dụng để nạp tiền chơi bắn cá, tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng hết. Hà khai, khoảng 10 ngày sau, Hà đem sợi dây chuyền vàng đến tiệm vàng Ngọc Hòa (P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) để bán. Lúc đó, chủ tiệm vàng chỉ mua dây chuyền vàng, không mua mặt dây chuyền bằng đá nên tháo ra đưa lại cho Hà. Sợi dây chuyền vàng Hà bán được 16 triệu đồng và tiêu xài hết. Sau đó, khoảng 3-4 ngày, Hà tiếp tục đem lắc tay và chiếc nhẫn vàng đến tiệm vàng Ngọc Hòa để bán tiếp. Theo Hà khai, lắc tay được bán với giá 6.550.000 đồng, chiếc nhẫn vàng bán được 2 triệu đồng. Tất cả số tiền có được Hà đã tiêu xài hết.

Ngay sau khi bị bắt, các TS đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà của Bùi Văn Hà thu giữ được một mặt dây chuyền bằng đá và một hột đá màu trắng. Đây chính là tài sản mà bà Nguyễn Thị Toàn bị mất vào ngày 2-8-2018. Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự Q. Thanh Khê xác định giá trị số vàng mà Hà trộm của bà Toàn hơn 39,7 triệu đồng. Như vậy tổng giá trị tài sản mà Bùi Văn Hà chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Toàn hơn 119,7 triệu đồng. Hiện Bùi Văn Hà đã bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_198464_.aspx