Đột nhập nơi đào tạo các tay đua F1 nhí tại Hà Nội

Cứ mỗi sáng thứ 7 hàng tuần, các tay đua F1 nhí nghiệp dư lại tập trung để rèn luyện trên cung đường đua cùng chiếc xe 'F1 nhí' với tốc độ chân thực khó tả.

 Đua Go-Kart là một dạng Đua thể thức 1 mini với những chiếc xe đua nhỏ, sử dụng công nghệ động cơ 2 thì, có thể đạt vận tốc lên tới hơn 200km/h.

Đua Go-Kart là một dạng Đua thể thức 1 mini với những chiếc xe đua nhỏ, sử dụng công nghệ động cơ 2 thì, có thể đạt vận tốc lên tới hơn 200km/h.

Bộ môn Đua Go-Kart được hình thành cách đây khoảng 50 năm tại Mỹ. Go-kart được giới đua xe 4 bánh gọi là: bước đầu tiên để đi đến chiếc F1 bởi những điểm tương đồng giữa chúng.

Trước đây chúng ta chỉ có loại xe fun-kart, phục vụ nhu cầu giải trí của người chơi hay khách du lịch. Cách đây 2 năm, ở Đại Nam (Bình Dương) đã đưa Go-Kart về Việt Nam. Hiện nay, tại Hà Nội, CLB Ghost Kart là địa chỉ được nhiều người tìm tới khi đây là nơi đầu tiên đưa Go-Kart vào và phát triển tại miền Bắc.

Theo thể thức đua xe Go-Kart, Giải đua Go-Kart chuyên nghiệp hiện có 4 cấp bật như sau: Micromax (nhi đồng) từ 7 tuổi đến 11 tuổi., Junior (tập sự) từ 12-15 tuổi, Senior (chuyên nghiệp) từ 16 trở lên, DD2 (master) ngoại hạng.

Hiện nay CLB Ghost Kart đang thực hiện các chương trình ngoại khóa, hướng dẫn, đào tạo đua xe Go-Kart cho các em nhỏ từ 7 tuổi trở lên. CLB và các lớp ngoại khóa trên hoạt động các ngày trong tuần, nhưng tập trung đông nhất vào hai ngày cuối tuần.

Go-Kart là chiếc xe đua lý tưởng để bắt đầu với bộ môn đua xe thể thao bốn bánh. Cấu tạo của chiếc Go-Kart rất đơn giản, gồm khung sườn, động cơ, hệ thống dẫn động, trục bánh xe trước/sau và hệ thống lái… xe hoạt động với động cơ xăng 2 thì, đạt chuẩn để đua chuyên nghiệp với vận tốc trung bình khoảng 70km/h (đặc thù địa hình không cho phép lên tốc cao), nhưng đối với những chiếc xe để hướng dẫn các em nhỏ thì đã được hãm tốc độ lại không quá 35km/h để đảm bảo an toàn.

Anh Lê Thịnh (Thành viên CLB Ghost Kart) chia sẻ: "Go-Kart đã có lịch sử lâu đời trên thế giới, tuy nhiên đây vẫn là một thuật ngữ còn khá mới ở Việt Nam. Tôi cùng những anh em có chung niềm đam mê tốc độ đã cố gắng đưa loại hình này về Hà Nội. Trước tiên, anh em tập trung vì đam mê, sau là muốn mở ra một sân chơi ngoại khóa lành mạnh cho các em nhỏ nên đã mở ra thêm các lớp hướng dẫn cho các em nhỏ tại khu vực vườn hoa chân cầu Nhật Tân, cũng là nơi sinh hoạt của các thành viên CLB hàng tuần".

Theo anh Thịnh, khi mới nhìn, nhiều người sẽ nhầm tưởng đây là chiếc xe điện đụng nhưng thực chất đây hoàn toàn là một chiếc xe đua thứ thiệt với tốc độ vượt trội hơn hẳn. Tuy vậy, mức độ an toàn của chiếc xe này là khá cao do có các vòng bảo vệ, trọng tâm xe thiết kế thấp, tốc độ đã được hãm lại nên khả năng lật xe hoàn toàn không xảy ra.

Để làm chủ được chiếc Go-Kart không đơn giản chút nào, cần phải có kỹ năng lái xe tốt, nắm được các nguyên tắc vật lý về ma sát, về sự dịch chuyển trọng tâm hay những thứ khác. Khi chạy trên trường đua, chiếc Go-Kart và tay đua sẽ hòa làm một, xe sẽ phản ứng tức thì với những tác động từ tay đua.

Hầu hết các tay đua F1 nổi tiếng đều trải qua đua Go-Kart, sau đó là các giải F-Series như F4, F3, F2 và cuối cùng là F1.

Chính vì thế, Go-Kart là tiền đề để đào tạo những tay đua chuyên nghiệp mà đích đến cuối cùng chính là Công thức 1, giải đua danh giá bậc nhất hành tinh.

Ngay cả trong tập luyện, các tay đua F1 thỉnh thoảng vẫn chọn Go-Kart để rèn kỹ năng, thể lực… Như vậy, Go-Kart không hề là một môn thể thao tốc độ cho vui, mà thực sự nghiêm túc và chuyên nghiệp.

Em Trần Minh Hiếu (9 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Lần đầu tiên được trải nghiệm đua xe Go-Kart, em cảm thấy rất thú vị và sảng khoái, cảm giác rất chân thực, khác hẳn với xem đua xe công thức 1 trên TV. Em mong muốn sau này cũng sẽ trở thành một tay đua xe F1"

Anh Đinh Công Đạt (Phụ huynh) cho biết: "Tôi biết đến địa chỉ này qua giới thiệu của bạn bè. Qua trải nghiệm thử cùng các con, tôi thấy bộ môn này rất lành mạnh, bổ ích, giúp các con có được kỹ năng, phản xạ để ứng phó với nhiều tình huống trong cuộc sống".

Điều thú vị của môn đua xe Go-Kart không chỉ là cạnh tranh với những người chơi cùng mà còn là cảm giác thích thú khi chinh phục được bản thân. Hiện nay, lớp ngoại khóa hướng dẫn Go-Kart cho các em nhỏ được CLB tạm thu 200.000/ người/ 1 tiếng.

Cùng với việc Việt Nam lần đầu tiên có đường đua Formula One (F1) sẽ diễn ra vào năm 2020 tại Hà Nội, các bộ môn thể thao tốc độ nói chung và Go-Kart nói riêng có cơ hội đến gần hơn với công chúng.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dot-nhap-noi-dao-tao-cac-tay-dua-f1-nhi-tai-ha-noi-158554.html