Đột nhập nơi sản xuất vàng lớn thứ 2 châu Phi

Hơn 90% sản lượng vàng quốc gia được khai thác từ khu vực Ashanti (Ghana). Khoảng 10% còn lại đến từ việc khai thác vàng trái phép của người dân.

Nghề khai thác vàng đã tồn tại ở Ghana hơn 3.500 năm. Ghana hiện là nơi sản xuất vàng lớn thứ 2 ở châu Phi, thứ 3 trên thế giới. Ảnh: Barcoft Image.

Nghề khai thác vàng đã tồn tại ở Ghana hơn 3.500 năm. Ghana hiện là nơi sản xuất vàng lớn thứ 2 ở châu Phi, thứ 3 trên thế giới. Ảnh: Barcoft Image.

Hơn 90% sản lượng vàng quốc gia được khai thác từ khu vực Ashanti, Ghana. Ảnh: Face2Face Africa.

Tổng công ty khai thác vàng Ashanti đầu tư cơ sở vật chất với các phương pháp khai thác thân thiện với môi trường. Ảnh: Graphic Online.

Bên cạnh đó, khoảng 10% sản lượng còn lại là mỏ vàng quy mô nhỏ của các thợ mỏ khai thác bất hợp pháp với các phương pháp lạc hậu và có hại. Ảnh: Concise News.

Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, giá vàng tăng vọt khiến việc khai thác vàng trái phép ở Ghana tăng lên. Ảnh: Sikabour.

Vài năm gần đây, ngoài dân địa phương còn có sự xuất hiện của hàng nghìn người Trung Quốc đổ về Ghana để đãi vàng. Ảnh: Ghana Live TV.

Những người đào vàng trái phép phải làm việc trong môi trường bùn lầy. Ảnh: Barcoft Image.

Bất chấp mối hiểm nguy do thiếu trang thiết bị để bảo vệ cơ thể, họ vẫn ngày đêm theo đuổi giấc mơ làm giàu. Ảnh: Ed Kashi.

Năm 2017, sản lượng vàng khai thác tại Ghana đạt 101,7 tấn. Ảnh: BBC.

Nhờ trữ lượng vàng dồi dào và sản lượng xuất khẩu vàng luôn nằm trong top đầu thế giới, Ghana được mệnh danh là "Bờ Biển Vàng". Ảnh: Africanarguments.

Video: 7 mỏ vàng lớn nhất thế giới. Nguồn: Youtube.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/dot-nhap-noi-san-xuat-vang-lon-thu-2-chau-phi-1108192.html