Đột nhập 'nơi sản xuất vũ khí hóa học' của phiến quân ở Douma

Các quân nhân Nga đã phát hiện một phòng thí nghiệm tại thị trấn Douma mới giải phóng ở Đông Ghouta. Chuyên gia Alexander Rodionov cho rằng, nhóm phiến quân từng sử dụng phòng thí nghiệm này để sản xuất vũ khí hóa học.

Theo Sputnik, ngày 17/4, các quân nhân Nga đã phát hiện một phòng thí nghiệm hóa học tại thị trấn Douma mới giải phóng ở Đông Ghouta, Syria. (Nguồn ảnh: Sputnik)

Chuyên gia Alexander Rodionov nhận định, các nhóm phiến quân có thể đã sử dụng phòng thí nghiệm này để sản xuất vũ khí hóa học.

“Một số chất hóa học như thiodiglycol và diethanolamine được phát hiện trong phòng thí nghiệm này. Đây là những hợp chất cần thiết để sản xuất khí sulfur và nitrogen mustard…”, chuyên gia Rodionov nói.

Các thiết bị còn lại trong phòng thí nghiệm hóa học mà nhóm phiến quân sử dụng để chế tạo chất độc hóa học và chất nổ ở ngoại vi Damascus.

Cuốn sổ ghi chép được phát hiện trong tầng hầm của một ngôi nhà ở thị trấn Douma.

Một binh sĩ kiểm tra bên trong khu vực được cho là nơi phiến quân sử dụng để sản xuất vũ khí hóa học ở Douma.

Các dụng cụ thí nghiệm còn lại trong căn phòng bí mật này.

Trước đó, ngày 12/4, các lực lượng Chính phủ Syria đã giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Douma từ tay các nhóm phiến quân.

Đường hầm của nhóm phiến quân ở ngoại ô Damascus dẫn tới thị trấn Douma.

Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria tấn công phiến quân IS ở Nam Damascus (Nguồn: AMN)

Thiên An (Theo Sputnik)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/dot-nhap-noi-san-xuat-vu-khi-hoa-hoc-cua-phien-quan-o-douma-1042629.html