Đột nhập qua cửa sổ tầng 2 trộm 183 chỉ vàng rồi trốn vào miền Nam

Đột nhập từ cửa sổ tầng 2 để vào tiệm vàng Trung Hiếu (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), Dương Hoàng Phúc đã lấy đi hơn 183 chỉ vàng rồi lên xe khách bỏ trốn vào miền Nam.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.

Ngày 7/10, nguồn tin từ Công an thị xã Kỳ Anh, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ thành công đối tượng Dương Hoàng Phúc (26 tuổi, trú tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) liên quan đến vụ án trộm vàng trên địa bàn.

Cửa sổ tầng 2 của tiệm vàng Trung Hiếu là nơi đối tượng lẻn vào để trộm cắp tài sản.

Theo đó, ngày 2/10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh nhận được đơn trình báo của chị Hoàng Thị Đề (34 tuổi, trú tại tổ dân phố Châu Phố, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh) liên quan đến nội dung: khoảng 23h ngày 1/10, tại tiệm vàng Trung Hiếu (số 60, đường Lê Đại Hành, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh) của gia đình chị Đề bị kẻ gian đột nhập lấy trộm số lượng lớn vàng được cất giữ trong tủ kính.

Theo trình báo của chị Đề, tổng số vàng bị kẻ gian lấy mất khoảng 183,4 chỉ vàng 24k, trị giá hơn 962 triệu đồng.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an thị xã Kỳ Anh đã báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng Dương Hoàng Phúc bị bắt giữ khi đang trên xe khách trốn vào miền Nam.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Công an thị xã Kỳ Anh ra quyết định khởi tố vụ án, xác lập chuyên án, huy động lực lượng điều tra, truy xét, làm rõ đối tượng.

Quá trình điều tra, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, lực lượng chức năng xác định Dương Hoàng Phúc chính là đối tượng đã thực hiện hành vi trộm toàn bộ số vàng trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an phát hiện đối tượng Phúc đang bỏ trốn theo hướng vào Nam nên nhanh chóng phối hợp với Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế) tiến hành đón lỏng, bắt giữ đối tượng khi đang trên xe khách.

Đối tượng Phúc và tang vật.

Qua kiểm tra, cơ quan công an đã thu giữ được 17 kiềng vàng; 38 dây chuyền vàng; 29 các khối vàng hình tròn, hình con vật; lắc vàng đeo tay.

Tại cơ quan công an, đối tượng Dương Hoàng Phúc đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Cẩm Kỳ

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dot-nhap-qua-cua-so-tang-2-trom-183-chi-vang-roi-tron-vao-mien-nam-5698726.html