Đột nhập, sát hại hàng xóm

Đối tượng Thủy khai nhận hành vi sát hại ông T.

Đi tìm người nhà mãi nhưng không thấy, Nguyễn Xuân Thủy (56 tuổi, trú phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) nghĩ người nhà mình “núp” trong nhà ông T. (74 tuổi, hàng xóm) nên trèo tường vào kiểm tra. Phát hiện Thủy đột nhập, nên giữa ông T. và Thủy xảy ra cãi cọ. Bực tức, Thủy dùng hung khí tấn công khiến ông T. bất tỉnh và tử vong. Sau khi gây án, Thủy về nhà tắm rửa, thay bộ quần áo dính máu của mình ném vào sọt rác trước nhà hàng xóm. Nhận tin báo về vụ án mạng, ngay trong đêm 20-7, Công an TP Buôn Ma Thuột đã điều tra, xác định Thủy là nghi phạm liên quan đến cái chết của ông T. nên triệu tập về trụ sở lấy lời khai. Tại đây, Thủy đã khai nhận toàn bộ hành vi sát hại ông T.

Đ.L

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_246662_dot-nhap-sat-hai-hang-xom.aspx