Đột nhập 'thế giới ngầm' dưới lòng thủ đô Triều Tiên

Hệ thống tàu điện ngầm Bình Nhưỡng (Pyongyang Metro) là một trong những hệ thống tàu điện ngầm sâu nhất thế giới. Lượng hành khách di chuyển bằng tàu điện ngầm mỗi ngày ở thủ đô Triều Tiên ước tính từ 300 nghìn đến 700 nghìn người.

Hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên được khởi công xây dựng vào năm 1965 và có chiều dài tổng cộng 22,5 km. Ảnh: Người dân thủ đô Triều Tiên trên chuyến tàu điện ngầm hôm 11/9/2018. (Nguồn ảnh: Reuters)

Nữ nhân viên ga tàu điện ngầm giơ biển báo hiệu khi đoàn tàu rời một nhà ga ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Đông đảo hành khách tại một nhà ga tàu điện ngầm của thủ đô Triều Tiên. Được biết, hầu hết 16 nhà ga của hệ thống này được xây dựng vào những năm 1970, ngoại trừ hai nhà ga là Puhoong và Yonggwang được xây dựng vào năm 1987.

Một chuyến tàu điện ngầm khá vắng người tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Được biết, Pyongyang Metro là một trong những hệ thống tàu điện ngầm rẻ nhất thế giới, với giá vé chỉ 5 won.

Hành khách có thể đọc báo trong nhà ga tàu điện ngầm ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Cầu thang cuốn trong một nhà ga tàu điện ngầm lúc đông đúc.

Bên trong cabin dành cho các nhân viên lái tàu.

Người phụ nữ Triều Tiên xuống tàu tại một nhà ga ở Bình Nhưỡng.

Người đàn ông ôm cháu chờ lên tàu điện ngầm tại một nhà ga ở thủ đô Triều Tiên.

Lượng hành khách di chuyển bằng tàu điện ngầm mỗi ngày ở thủ đô Triều Tiên ước tính từ 300 nghìn đến 700 nghìn người.

Hai người phụ nữ đi thang cuốn trong nhà ga tàu điện ngầm ở thủ đô Triều Tiên.

Các hành khách bước xuống một nhà ga tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng.

Mời độc giả xem thêm video: Hệ thống tàu điện ngầm thân thiện với hành khách ở Pháp (Nguồn: VTC14)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/dot-nhap-the-gioi-ngam-duoi-long-thu-do-trieu-tien-1113775.html