Đột nhập trang trại dự án 4.500 tỉ 'đầu voi đuôi chuột' tại Hà Tĩnh

Với tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỉ đồng, số lượng bò dự kiến lên tới hơn 200 nghìn con, dự án chăn nuôi bò của Công ty Bình Hà tại Hà Tĩnh được kỳ vọng là đầu tàu kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, dự án đã thất bại, để lại nhiều hệ lụy không nhỏ.

Chuối trong trang trại chăn nuôi Bình Hà. Ảnh: PV

Chuối trong trang trại chăn nuôi Bình Hà. Ảnh: PV

PV đã thâm nhập vào trang trại của dự án, mục sở thị những gì đang diễn ra bên trong.

Vào cuối tháng 6.2018, chúng tôi được M. - một người dân địa phương chở bằng xe máy vào trang trại của dự án chăn nuôi bò của Cty Bình Hà tại xã Cẩm Mỹ.

Trên đường đi, chúng tôi gặp ngổn ngang những đường ống nước khổng lồ để lại bên đường. Ảnh: PV

Do người dân không cho triển khai nên các đường ống caosu lớn dẫn nước đành để lại, tốn kém không biết bao nhiêu. Ảnh: PV

Trồng cỏ thất bại, doanh nghiệp chuyển sang trồng chuối khi chưa hoàn tất các thủ tục. Ảnh: PV

Nhiều diện tích chuối không được chăm sóc kịp thời. Ảnh: PV

Cây chuối còi cọc, lẫn trong cỏ dại. Ảnh: PV

Một ngọn đồi bị bỏ hoang. Ảnh: PV

Căn nhà của Cty caosu Hà Tĩnh bỏ hoang. Ảnh: PV

Đất hoang cỏ dại mọc, xói lở nghiêm trọng. Ảnh: PV

Cây chuối vật vã trong nắng nóng. Ảnh: PV

Chòi bảo vệ của dự án. Một số bảo vệ ngăn cản, yêu cầu PV không quay phim chụp ảnh vì có lệnh cấm. Ảnh: PV

Trang trại nuôi bò của Cty Bình Hà. Hiện số bò còn lại không đáng kể. Ảnh: PV

Ông Dương Văn Trung-xóm trưởng xóm 4- xã Cẩm Mỹ: “Dự án ban đầu gây ô nhiễm nghiêm trọng. Nay họ chuyển sang trồng chuối, nhưng vùng này thiếu nước nghiêm trọng“. Ảnh: PV

Dự án được BIDV từ thời ông Trần Bắc Hà là Chủ tịch thẩm định và quyết định cho vay. Tại thời điểm khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tổng giám đốc Cty Bình Hà, BIDV đã giải ngân 810 tỷ, thu nợ được 5 tỷ. Ảnh: PV

NHÓM PV

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/dot-nhap-trang-trai-du-an-4500-ti-dau-voi-duoi-chuot-tai-ha-tinh-614577.ldo