Đột nhập trụ sở UBND phường ở Hà Nội, phá két sắt trộm tiền

Ngày 10/3, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) thông tin đã bắt giữ đối tượng Hà Văn Lai (SN 1986, trú tại Nghệ An), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lai cùng tang vật thu giữ.

Đối tượng Lai cùng tang vật thu giữ.

Theo tài liệu điều tra, năm 2020, sau khi chấp hành xong án phạt tù, Hà Văn Lai ra Hà Nội làm lao động tự do. Để có tiền tiêu xài cá nhân, Lai nảy sinh ý định đột nhập trụ sở các UBND xã, phường để trộm cắp tài sản.

Lai đã rủ Hùng (đối tượng chấp hành án phạt tù cùng Lai tại trại giam) thực hiện trộm cắp. Hùng đi làm bên Lào; Lai ở Hà Nội đi khảo sát, nắm sơ đồ đường đi, sau đó gọi điện cho Hùng từ Lào về phòng trọ tại xã Tả Thanh Oai (Thanh Trì, Hà Nội) để đi trộm.

Khoảng 21h ngày 27/2, Lai chở Hùng đi xe máy qua UBND phường Phú Diễn. Khi đến đường tàu, các đối tượng để xe ở ga Phú Diễn, chờ từ 22h đến 0h30 hôm sau.

Sau đó, hai đối tượng đi bộ vào vườn cây và trèo qua hàng rào, đột nhập UBND phường từ cửa sau. Tại tầng 2 trụ sở UBND phường, Lai và Hùng cạy cửa 2-3 phòng làm việc, lấy tiền. Khi xuống tầng, hai đối tượng phát hiện có két sắt.

Sau khi phá két, các đối tượng lấy hơn 130 triệu đồng. Lai chia cho Hùng 30 triệu đồng.

Khoảng 8h cùng ngày, Lai chở Hùng ra bến xe Nước Ngầm và đưa thêm 2 triệu đồng để về Nghệ An.

Quá trình điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Công an huyện Thanh Trì, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội bắt giữ Lai khi đang ở khu vực xã Tả Thanh Oai.

Ngoài vụ việc trên, Lai khai nhận đã gây ra 8 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn quận TP Hà Nội.

Trước đó, từ cuối năm 2022 đến nay, tại quận Bắc Từ Liêm và địa bàn lân cận liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản tại các công sở. Cơ quan điều tra đã chỉ đạo và phối hợp với công an địa phương tiến hành các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh.

Thanh Hà

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dot-nhap-tru-so-ubnd-phuong-o-ha-noi-pha-ket-sat-trom-tien-post1516379.tpo