'Đột nhập' vào vườn hàng vạn quả của 'ông trùm' bưởi Diễn đất Mường

Sau nhiều năm kiên trì và bám trụ dưới chân núi Tản, anh Đỗ Văn Chiến ở thôn Phú Châu, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình đã trồng được 5000 cây bưởi Diễn. Đến nay 500 cây bưởi Diễn của gia đình anh Chiến đã cho thu hoạch, cây nào cũng quả to đều, mã đẹp và sai quả.

Ngôi nhà xây 2 tầng bề thế mọc lên dưới chân núi Ba Vì là của gia đình anh Nguyễn Văn Chiến. Xung quanh nhà, cây cối tốt tươi, tỏa bóng mát. Đa phần cây trong vườn nhà là cây bưởi. Giống bưởi Diễn lai cho sai quả, quả to được anh Chiến trồng từ nhiều năm nay.

Vườn bưởi Diễn cho sai quả của anh Chiến.

Dẫn chúng tôi đi thăm vườn, anh Chiến không giấu được niềm tự hào: "Bao nỗ lực của cả gia đình mới tạo nên vườn bưởi xanh tốt này. Tôi đã trồng được 5000 cây bưởi Diễn, trong đó 500 cây cho thu hoạch. Năm ngoái, tôi bán bưởi được 15.000đ/quả. Bưởi ở đây rất sai, cây trưởng thành cho tới 200 quả".

Anh Chiến hiện đã trồng 5000 cây bưởi Diễn.

Theo anh Chiến, muốn bưởi Diễn sai quả và đẹp mã, người trồng phải đặc biệt chú ý tới khâu chăm sóc. Sau khi thu hoạch, phải tỉa cành, tạo tán, bón phân, phun phòng nhện và sâu vẽ bùa. "Đặc biệt, phun phòng nhện trước khi cây ra hoa là rất quan trọng, nó quyết định tới mã của quả bưởi có đẹp hay không. Khi cây đậu quả, phun thêm một lần thuốc phòng nhện nữa". anh Chiến cho biết thêm.

Ngoài trồng bưởi Diễn, gia đình anh Chiến còn trồng cả nghìn cây mít Thái và 25ha rừng keo. Sắp tới, anh Chiến sẽ chuyển rừng keo sang trồng dổi. "Mình cứ đa dạng hóa cây trồng để tránh rủi ro", anh Chiến chia sẻ.

Thuần Việt

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/dot-nhap-vao-vuon-hang-van-qua-cua-ong-trum-buoi-dien-dat-muong-921733.html