Đột nhập với âm mưu buộc Chủ tịch Hạ viện Mỹ phải đi xe lăn đến Quốc hội

Người đàn ông bị cáo buộc tấn công chồng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi với một chiếc búa khai với cảnh sát rằng anh ta muốn bắt bà Pelosi làm con tin và 'bẻ xương bánh chè của bà' để cho các thành viên khác của Quốc hội thấy 'hậu quả từ hành động' của họ.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và chồng. Ảnh AP.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và chồng. Ảnh AP.

Theo các quan chức Mỹ, David DePape, 42 tuổi, mang theo dây buộc và băng keo trong ba lô, đột nhập vào nhà của vợ chồng Chủ tịch Hạ viện Mỹ ở San Francisco vào sáng sớm hôm 28/10, lên lầu nơi ông Paul Pelosi, 82 tuổi, đang ngủ và yêu cầu được gặp bà Pelosi.

Ông Pelosi mặc dù rất bất ngờ nhưng trả lời kẻ đột nhập rằng vợ mình không có ở nhà và đi vắng trong vài ngày. DePape cho biết hắn sẽ đợi và bắt đầu lấy dây để trói ông Pelosi lại.

Lời khai của tên này với cảnh sát cũng rất ớn lạnh. “Với việc làm gãy xương bánh chè của Nancy, bà ta sẽ phải đi xe lăn đến Quốc hội và điều đó sẽ cho các nhà lập pháp thấy được hậu quả từ hành động của họ”, DePape khai. Ngoài ra, tên này cho biết hắn muốn bắt bà Pelosi làm con tin để “nói chuyện với bà ấy”, nếu nói đúng sự thật, hắn sẽ trả tự do còn nếu nói sai, hắn sẽ “bẻ gãy xương bánh chè của bà Pelosi”.

Luật sư quận San Francisco, Brooke Jenkins, cho biết “ngôi nhà và bản thân bà Chủ tịch hạ viện đã bị nhắm mục tiêu, và hành động của DePape có động cơ chính trị”.

Được biết, DePape bị buộc tội cấp liên bang với tội gây ảnh hưởng, cản trở hoặc trả đũa một quan chức liên bang bằng hành động đe dọa hoặc làm bị thương một thành viên trong gia đình, tội cố ý bắt cóc một quan chức Mỹ. Ngoài ra, người này còn đối mặt nhiều tội danh cấp bang.

Chân dung DePape. Ảnh AP.

DePape là một công dân Canada nhập cảnh hợp pháp vào Mỹ năm 2000 nhưng đã ở lại Mỹ rất lâu sau khi thị thực hết hạn.

Cuộc tấn công là một dư âm đáng lo ngại của cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021 tại Đồi Capitol, khi những kẻ biểu tình quá khích đổ bộ vào Tòa nhà Quốc hội Mỹ nhằm đòi “đảo ngược” kết quả cuộc bầu cử Tổng thống.

DePape đã đột nhập vào nhà của ông bà Pelosi từ cửa kính phía sau. DePape đã đánh ông Pelosi ít nhất một lần trước khi bị các sĩ quan cảnh sát khống chế.

Ông Paul Pelosi vẫn nằm viện ở San Francisco sau khi trải qua cuộc phẫu thuật vì bị nứt hộp sọ và một số chấn thương khác. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, thời điểm đó đang ở Washington D.C., đã nhanh chóng trở về California.

Cáo trạng liên bang cũng cho biết DePape muốn “sử dụng bà Pelosi” để thu hút một người khác, nhưng không nêu rõ người này là ai.

Duy Tiến (Theo AP)

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/dot-nhap-voi-am-muu-buoc-chu-tich-ha-vien-my-phai-di-xe-lan-den-quoc-hoi-i672739/