Đột nhập vườn sâm trên núi, trộm 150 gốc sâm Ngọc Linh

Ngày 18/3, Công an huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) bắt tạm giam 2 đối tượng ở xã Trà Linh để điều tra về vụ trộm 150 gốc sâm xảy ra tại địa phương này.

Hai đối tượng Nguyễn Đức Chi (trái) và Hồ Văn Danh (phải)

Công an huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) bắt tạm giam Hồ Văn Danh (SN 1995) và Nguyễn Đức Chi (SN 1993, cùng ngụ thôn 2, xã Trà Linh) để điều tra vụ trộm 150 gốc sâm Ngọc Linh của người dân, trị giá hơn 100 triệu đồng.

Trước đó, ngày 30/10/2017, Công an huyện Nam Trà My tiếp nhận đơn trình báo của ông Nguyễn Văn Dũng (trú thôn 2, xã Trà Linh). Theo đơn trình báo, khoảng tháng 7/2017, ông bị kẻ gian đột nhập vườn sâm tại núi Nidóc (thôn 2, xã Trà Linh) trộm hơn 150 gốc sâm Ngọc Linh, tổng giá trị tài sản thiệt hại hơn 100 triệu đồng.

Sau thời gian điều tra, thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an huyện xác định hai thủ phạm là Hồ Văn Danh và Nguyễn Đức Chi.

Trước đó, cuối năm 2017 cũng tại địa phương này đã xảy ra vụ mất trộm 548 gốc sâm Ngọc Linh độ tuổi từ 7 năm đến 15 năm (trọng lượng 8,4kg), gây thiệt hai cho các chủ vườn sâm hơn 300 triệu đồng.

Các đối tượng gây nên vụ trộm gồm Nguyễn Bá Nguyệt (SN 1987), Phan Quốc Duân (SN 1989), Lê Đình Ý Đạt (SN 1992) và Phan Quốc Duyên (SN 1987; là anh ruột của Duân), cùng trú tại thôn Dương Bình (xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Vụ án này sau đó được đưa ra xét xử. Theo đó, Duân bị HĐXX tuyên phạt 42 tháng tù giam; Ba bị cáo còn lại nhận mức án 36 tháng tù mỗi người.

Hoài Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/dot-nhap-vuon-sam-tren-nui-trom-150-goc-sam-ngoc-linh-1251539.tpo