Đột phá huấn luyện của Bộ đội Đặc công

Đặc công là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ. Năm 2024, nhiệm vụ huấn luyện của lực lượng này có đặc biệt. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã cuộc phỏng vấn Đại tá Phạm Ngọc Vũ, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng Đặc công xoay quanh nội dung này.

Phóng viên (PV): Binh chủng đã triển khai công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện năm 2024 như thế nào, thưa đồng chí?

Đại tá Phạm Ngọc Vũ: Huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên của Binh chủng. Do vậy, ngay từ trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, cùng với hoạt động chuẩn bị cho bộ đội vui Tết, đón Xuân, Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ tư lệnh đã quán triệt và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt mọi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024. Trong đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong Binh chủng kiện toàn tổ chức biên chế sau xuất ngũ, tổ chức lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) đúng quy định theo các phương án A2, chống khủng bố và bảo vệ cơ quan, đơn vị trong dịp Tết; tuyển chọn chiến sĩ mới; ổn định biên chế quân số, vũ khí, trang bị cho khung chiến sĩ mới và khung các đơn vị huấn luyện, SSCĐ.

Trên cơ sở nghị quyết lãnh đạo năm 2024 của Đảng ủy Binh chủng, các cơ quan, đơn vị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2024 bảo đảm chặt chẽ; xây dựng kế hoạch huấn luyện thủ trưởng các cấp phê đúng quy định. Tổ chức tập huấn cán bộ trong Binh chủng và lực lượng Đặc công toàn quân, với nhiều nội dung mới, sát thực tiễn huấn luyện chiến đấu.

Đại tá Phạm Ngọc Vũ, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng Đặc công kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện khối cơ quan Binh chủng.

Triển khai đồng bộ công tác bảo đảm; đầu tư kinh phí làm mới và củng cố, cấp phát bổ sung tài liệu, mô hình, học cụ huấn luyện, sổ sách, thống kê, tiến trình biểu, giáo án huấn luyện, vật tư, trang bị; sửa chữa thao trường, bãi tập; bổ sung, tiếp nhận, thu hồi, cấp phát trang bị kỹ thuật; bảo đảm thống nhất, đúng quy định, sẵn sàng bước vào huấn luyện. Chỉ đạo các lữ đoàn tổ chức hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024; tổ chức các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện của các cơ quan trực thuộc và các lữ đoàn trong Binh chủng; qua kiểm tra, toàn Binh chủng đã hoàn thành tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng bước vào huấn luyện năm 2024.

PV: Năm nay, Binh chủng tập trung những đột phá gì trong huấn luyện?

Đại tá Phạm Ngọc Vũ: Binh chủng Đặc công tổ chức huấn luyện cho nhiều đối tượng; môi trường phức tạp cả trên không, trên bộ, trên biển, đảo xa; cường độ huấn luyện cao; tính chất nguy hiểm, phức tạp... Năm 2024, Binh chủng tập trung đột phá trong xây dựng và triển khai hệ thống kế hoạch; tập trung vào đối tượng chiến đấu phía trước; huấn luyện nâng cao khả năng cơ động, sức bền, sức chịu đựng với cường độ cao, trong điều kiện gian khổ, khắc nghiệt dài ngày cho các lực lượng, tập trung vào lực lượng chống khủng bố, đặc công nước và các đội nòng cốt.

Cùng với đó, đột phá trong quản lý, điều hành huấn luyện “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo” theo hướng phân rõ trách nhiệm từng ngành, từng cấp; bám sát yêu cầu huấn luyện toàn diện, đồng bộ; xác định rõ nhiệm vụ, nội dung trọng tâm, trọng điểm để tập trung cả về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất. Đồng thời tích cực đổi mới nâng cao các hình thức tổ chức, phương pháp kiểm tra, phúc tra huấn luyện, chú trọng vào những đơn vị còn yếu, nội dung hạn chế, đơn vị mới thành lập, đơn vị biên chế mới.

Đột phá trong huấn luyện nâng cao trình độ sử dụng trang bị kỹ thuật có trong biên chế; khai thác, sử dụng các loại trang bị kỹ thuật mới vào huấn luyện, diễn tập, nhất là diễn tập đối kháng theo yêu cầu nhiệm vụ. Đột phá trong nội dung, phương pháp diễn tập; tổ chức diễn tập nhiều cấp, nhiều hình thức trong đó có diễn tập đối kháng cấp mũi, đội, diễn tập trong điều kiện thời gian chuẩn bị ngắn; diễn tập theo nhiệm vụ đối với lực lượng chiến đấu viên; đưa công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào diễn tập chỉ huy-cơ quan trên bản đồ, ngoài thực địa để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ các cấp.

Năm 2024, Binh chủng Đặc công tiếp tục tổ chức huấn luyện theo tình huống, sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn và phương án tác chiến. Ảnh: HÒA TRUNG

PV: Quán triệt yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Huấn luyện theo tình huống, nhiệm vụ với cường độ cao, sát đối tượng, sát địa bàn; tổ chức tốt các hình thức diễn tập trong thời gian chuẩn bị ngắn. Năm 2024, Binh chủng tập trung thực hiện nội dung trên như thế nào?

Đại tá Phạm Ngọc Vũ: Binh chủng Đặc công xác định huấn luyện theo tình huống, theo nhiệm vụ và phương án tác chiến là hình thức tổ chức huấn luyện hiệu quả nhất, sát thực tế chiến đấu nhất. Quán triệt yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Binh chủng tập trung quán triệt sâu sắc cho cán bộ, chiến sĩ nhiệm vụ huấn luyện năm 2024, cụ thể hóa vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng. Tổ chức huấn luyện theo tình huống, sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn và phương án tác chiến; tổ chức diễn tập nhiều cấp, nhiều hình thức trong đó tăng cường diễn tập theo nhiệm vụ, diễn tập đối kháng trong điều kiện thời gian chuẩn bị ngắn; nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các bộ phận; thứ tự, hành động hiệp đồng của các số, các nhóm trong diễn tập, chú trọng trong diễn tập đối kháng.

Ngoài ra, tiến hành huấn luyện chuyên sâu, nâng cao cho các lực lượng chiến đấu viên theo nhiệm vụ A2, A3, chống khủng bố; tác chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tập trung huấn luyện thuần thục, điêu luyện kỹ thuật, chiến thuật đặc công; đặc biệt giỏi võ thuật, giỏi bắn súng; coi trọng huấn luyện nâng cao về khả năng cơ động, sức bền, sức chịu đựng với cường độ cao, trong điều kiện gian khổ, khắc nghiệt dài ngày. Huấn luyện cho bộ đội nắm chắc các tình huống và cách xử trí có thể xảy ra trong huấn luyện, chiến đấu...

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

SƠN BÌNH (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dot-pha-huan-luyen-cua-bo-doi-dac-cong-766991