Đột phá tên lửa Nga tại Syria: Bất ngờ chiến thuật đa diện

Vụ không kích tên lửa Kalibr của Nga vào IS tại Syria gần đây có một ý nghĩa quan trọng.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/6 cho biết hai tàu chiến và một tàu ngầm đã bắn sáu tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu IS tại Syria.

Sức mạnh không kích chính xác

"Tàu khu trục Đô đốc Essen, tàu hộ vệ Đô đốc Grigorovich và tàu ngầm Krasnodar đã phóng sáu tên lửa hành trình Kalibr từ phía đông của Địa Trung Hải nhằm vào các mục tiêu của nhóm khủng bố Daesh ở Syria", Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, sử dụng từ Daesh để chỉ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Tuyên bố trên cho biết thêm rằng tàu ngầm Krasnodar cũng đã thực hiện vụ phóng các tên lửa hành trình trong khi lặn dưới nước.

Tên lửa hành trình Kalibr đã được quân đội Nga sử dụng để chống lại IS tại Syria kể từ năm 2015. (Nguồn: RDM)

"Hải quân Nga một lần nữa thể hiện khả năng tấn công các mục tiêu từ xa bằng cách sử dụng các loại vũ khí có độ chính xác cao như Kalibr trong thời gian ngắn nhất sau khi nhận được lệnh của quân đội [...]Các tay súng khủng bố IS còn lại và các mục tiêu của chúng đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của lực lượng không gian Nga", cơ quan trên cho biết.

"Sau cuộc tấn công tên lửa bất ngờ, các chốt chỉ huy của IS, cũng như các kho đạn dược lớn, đã bị phá hủy tại khu vực lân cận của thị trấn Akerbat thuộc tỉnh Hama – nơi một kho vũ khí của IS đã phát nổ sau khi tên lửa hành trình Kalibr nhắm trúng mục tiêu", Bộ Quốc phòng Nga cũng cho hay.

Vụ tấn công tên lửa của Nga được thực hiện trong bối cảnh chiến dịch tấn công của quân đội Syria đang diễn ra liên tục. Trước đó, các lực lượng Syria đã đánh bật IS ra khỏi năm khu vực ở phía đông nam của thủ đô Damascus, Syria. Những diễn biến gần đây đang đẩy nhanh tiến trình xóa sổ các lực lượng khủng bố ra khỏi một quốc gia đã bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Bên cạnh đó, Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bảo trợ cho việc thiết lập các khu vực giảm leo thang tại Syria nhằm hỗ trợ cho tiến trình hòa bình.

"Dường như việc sử dụng các tên lửa hành trình trên biển (trong hoạt động của Syria) là quá mạnh mẽ bởi vì Kalibr được thiết kế cho các nhiệm vụ phức tạp và kỹ thuật cao hơn với khả năng tiêu diệt một mục tiêu ở khoảng cách 2.600 km, nhà khoa học Nga kiêm nhà bình luận Alexander Khrolenko đã chia sẻ trong một bài viết cho RIA Novosti.

Trước cuộc tấn công gần đây, tàu khu trục Đô đốc Essen và tàu ngầm Krasnodar đã phóng bốn tên lửa hành trình Kalibr từ biển Đông Địa Trung Hải và nhắm mục tiêu các tên khủng bố IS tại khu vực Palmyra vào ngày 31/5.

Tên lửa hành trình Kalibr đã được quân đội Nga sử dụng để chiến đấu với IS tại Syria kể từ năm 2015.

Tên lửa này được sử dụng lần đầu tiên vào ngày 7/ 10/ 2015, khi Hải quân Nga lần đầu tiên tham gia hoạt động tại Syria. Các tàu chiến Dagestan, Grad Sviyazhsk, Veliky Ustyug và Uglich đã phóng 26 tên lửa hành trình từ biển Caspian và phá hủy 11 mục tiêu IS.

Động thái chiến thuật

Việc giám sát cả ngày và đêm tình hình chiến sự trên bộ ở Syria đã cho thấy sự cần thiết của một cuộc tấn công tên lửa vào các mục tiêu IS ở Hama và việc tàu ngầm Krasnodar thực hiện một cuộc phóng tên lửa đạn đạo. Theo Khrolenko, đây là một động thái chiến thuật được tính toán không chỉ nhằm vào hiện diện của IS trong khu vực.

"Tại khu vực Địa Trung Hải, động thái trên cũng không chỉ nhằm phô diễn sức mạnh hải quân Nga. Chúng ta đang nhận thấy những nỗ lực chống khủng bố hiệu quả và được thực hiện một cách có hệ thống trong việc phóng tên lửa hành trình từ biển giữa sự hiện diện hàng hải và hàng không của quân đội Hoa Kỳ và NATO", Khrolenko chỉ ra.

Moscow và phương Tây có quan điểm khác nhau về tình hình ở Syria. Sau khi cường kích Su-22 của Syria bị quân đội Mỹ bắn rơi gần Raqqa một tuần trước đây, Nga đã ngăn chặn tất cả các tương tác với Mỹ - được thực hiện theo khuôn khổ của bản ghi nhớ về việc ngăn chặn các sự cố ở Syria. Hơn nữa, sau đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng cảnh báo về việc theo dõi chặt chẽ các mục tiêu trên không ở Syria và liên quân do Mỹ dẫn đầu cũng đã ngừng các chuyến bay tới phía tây Euphrates, ngoại trừ Raqqa.

Theo Khrolenko, liên minh do Mỹ dẫn đầu ở Syria đang hoạt động theo khuôn khổ chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2 / AD) mà các đồng minh của Damascus đưa ra, bao gồm cả Moscow và Tehran.

Chuyên gia này cũng lưu ý rằng việc phô diễn các loại vũ khí tiên tiến của Nga tại Syria, bao gồm cả tên lửa hành trình Kalibr, nhằm mục đích ngăn chặn Mỹ và các đồng minh khỏi những động thái mạnh mẽ trên chiến trường mặt đất.

(Theo Sputnik)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/dot-pha-ten-lua-nga-tai-syria-bat-ngo-chien-thuat-da-dien-244065.html