Đột phá thi đua theo 'chuẩn đầu ra'

Học viện Hải quân (HVHQ) là trung tâm đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học (NCKH) của Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân chủng Hải quân. Năm học 2017-2018, đơn vị đã đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT), nhất là đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình và phương pháp dạy-học theo 'chuẩn đầu ra', góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và Phong trào TĐQT, Đảng ủy, Ban giám đốc HVHQ và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tập trung đổi mới, xác định rõ chủ đề, mục tiêu thi đua, các trọng tâm đột phá gắn với nhiệm vụ giáo dục-đào tạo (GD-ĐT), NCKH, xây dựng tổ chức đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-người chiến sĩ Hải quân"… Nhờ vậy, Phong trào TĐQT trở thành động lực to lớn, góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT, NCKH, xây dựng học viện cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Các cơ quan, đơn vị quán triệt tốt phương châm: Hướng vào nhiệm vụ chính trị trung tâm là đào tạo học viên; lấy khắc phục khâu yếu, mặt yếu là mục tiêu thi đua; lấy trí tuệ của tập thể cán bộ, giáo viên, học viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ dạy và học là biện pháp tổ chức thực hiện. Đồng thời, học viện đề ra chủ trương, biện pháp cụ thể, sát đúng cho từng phong trào trong từng đợt thi đua; xây dựng chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với tình hình nhiệm vụ; đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình theo “chuẩn đầu ra”, sát với mục tiêu, yêu cầu đào tạo cán bộ; coi trọng xây dựng, hoàn thiện nội dung của từng môn học cụ thể theo hướng thiết thực, hiện đại. Nội dung đào tạo của học viện luôn phải bám sát sự phát triển của khoa học công nghệ, nghệ thuật quân sự hải quân và sự phát triển của quân chủng, quân đội; giảm lý thuyết, tăng thực hành; trang bị kiến thức toàn diện kết hợp với chuyên sâu, trau dồi phẩm chất cách mạng, rèn luyện bản lĩnh, tác phong chỉ huy, tính độc lập, sáng tạo, khả năng thích ứng cao với điều kiện công tác, có khả năng hội nhập xã hội cao và từng bước hội nhập quốc tế... Từ thực tiễn Phong trào TĐQT đã xuất hiện các nhân tố mới, với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả như: Giảng đường "2 không, 3 nhất"; "Lớp học viên tiêu biểu"; "Lớp học viên tự học, tự rèn"; các phong trào thi đua "Học viên 5 tốt", "Tuổi trẻ HVHQ sáng tạo, làm chủ, quyết thắng"...

Nhờ các biện pháp tạo ra “cú hích” trong thi đua như vậy, những năm qua, chất lượng đào tạo các đối tượng học viên được nâng lên rõ rệt. Kết quả tốt nghiệp của học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội hơn 50% khá, giỏi; 100% học viên tốt nghiệp được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Các loại hình đào tạo khác: 100% tốt nghiệp, trong đó hơn 86% khá và giỏi. Chất lượng dạy và học ngoại ngữ có sự tiến bộ vượt bậc, được minh chứng bằng việc HVHQ được Bộ Quốc phòng lựa chọn thí điểm tổ chức thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ, làm cơ sở rút kinh nghiệm triển khai ở các học viện, nhà trường trong toàn quân.

Học viên học tập và thực hành trên hệ thống mô phỏng tại Học viện Hải quân. Ảnh: Hoàng Việt

Nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên theo hướng chuẩn hóa tiếp tục đạt hiệu quả cao. Năm học 2017-2018 có 2 đồng chí được công nhận chức danh phó giáo sư, 30 đồng chí đạt danh hiệu “giảng viên giỏi” các cấp; đưa đi đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ cả ở trong nước và nước ngoài 43 đồng chí, cử 16 cán bộ đi thực tế ở các đơn vị. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên của HVHQ 100% có trình độ đại học, trong đó hơn 70% có trình độ sau đại học, 15,2% là tiến sĩ, 100% giảng viên có trình độ tiếng Anh TOEIC 300 điểm trở lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đào tạo cán bộ trong giai đoạn mới. Các tổ hợp mô phỏng hiện đại và phòng học chuyên dụng được khai thác tối đa trong giảng dạy, học tập.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, năm học 2018-2019, Đảng ủy, Ban giám đốc học viện xác định: Tập trung đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, biện pháp công tác TĐKT, đẩy mạnh Phong trào TĐQT, bảo đảm thực chất, hiệu quả, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ GD-ĐT, NCKH và các nhiệm vụ khác. HVHQ triển khai thực hiện đột phá: Xây dựng nhà trường thông minh, đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy-học để nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành và ngoại ngữ. Các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy Phong trào TĐQT phát triển, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; phát huy cao độ tính tích cực, tự giác, sáng tạo của mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên và chiến sĩ, làm cho thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng; quan tâm xây dựng điển hình tiên tiến, kịp thời phát hiện, nhân rộng điển hình...

Đại tá CHU NGỌC SÁNG

Chính ủy Học viện Hải quân

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dot-pha-thi-dua-theo-chuan-dau-ra-550281