Đột phá về chất lượng huấn luyện, diễn tập động viên

Giai đoạn 2015-2020, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 306 (Quân đoàn 2) đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao, nhiều nội dung hoàn thành tốt và xuất sắc, sức mạnh chiến đấu của sư đoàn được nâng cao.

Nhân dịp này, phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã phỏng vấn Đại tá Lê Quốc Đặng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 306 về công tác lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ của sư đoàn.

PV: Đề nghị đồng chí cho biết những giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của sư đoàn trong 5 năm qua?

 Đại tá Lê Quốc Đặng.

Đại tá Lê Quốc Đặng.

Đại tá Lê Quốc Đặng: Triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sư đoàn 306 nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy quân đoàn và sự chỉ đạo của Bộ tư lệnh Quân đoàn 2. Đảng ủy sư đoàn chỉ đạo các cấp bộ đảng trực thuộc tổ chức lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Sư đoàn chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị, tổ chức các phong trào thi đua (PTTĐ) sâu rộng, gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động ''Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ'' cùng với các PTTĐ, cuộc vận động của các ngành, các cấp. Đảng ủy sư đoàn lãnh đạo thực hiện tốt 3 khâu đột phá: Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập; tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị; nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ các cấp. Các giải pháp lãnh đạo về công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính được các cấp ủy đảng coi trọng; phát huy tốt việc xây dựng, nhân điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả. Quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, các cấp ủy đảng tiến hành thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo và nội dung sinh hoạt Đảng; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những khâu yếu, mặt yếu. Nhờ đó, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng cao, cán bộ, đảng viên tiến bộ, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

PV: Vậy kết quả nổi bật của sư đoàn đạt được như thế nào, thưa đồng chí?

Chiến sĩ mới Trung đoàn 111 thực hành tra nạp thuốc nổ.

Đại tá Lê Quốc Đặng: Bằng sự nỗ lực, sáng tạo trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện, toàn sư đoàn đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ. Kết quả huấn luyện các đối tượng hằng năm, 100% đạt yêu cầu, có 85,8% khá, giỏi. Cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó 75% cán bộ đại đội, 95% cán bộ tiểu đoàn huấn luyện khá, giỏi. Huấn luyện chiến sĩ mới 100% đạt yêu cầu, 85% khá, giỏi; nắm chắc nguồn, phúc tra và kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị đúng quy định; huấn luyện quân nhân dự bị và diễn tập động viên, có bắn đạn thật đều đạt kết quả tốt, tỷ lệ đạt khá, giỏi tăng 6,8% so với giai đoạn 2010-2015. Sư đoàn tham gia các hội thi, hội thao cấp toàn quân và quân đoàn đều đoạt giải cao, trong đó giành giải nhất toàn quân và quân đoàn hội thi tuyên truyền về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giải nhất quân đoàn và giải nhì toàn quân hội thi báo cáo viên, hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi; giành hai giải ba hội thi trung đoàn trưởng và chính ủy trung đoàn giỏi cấp quân đoàn… Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, toàn sư đoàn đều tiến bộ rõ nét. Các đơn vị tự túc 100% rau xanh, thịt gia súc, gia cầm; hệ số kỹ thuật vũ khí, trang bị đạt 100% đối với nhóm SSCĐ, các nhóm khác đạt từ 95% đến 97%. Đặc biệt, sư đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức khu cách ly, phòng, chống dịch Covid-19 và tiến hành phòng, chống dịch hiệu quả, không để dịch bệnh thâm nhập và lây lan trong đơn vị, bảo đảm quân số khỏe luôn đạt 98,8%. Đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn sư đoàn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ 91,27%, tăng 0,7% so với đầu nhiệm kỳ...

PV: Đồng chí có thể nêu những kinh nghiệm và giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thời gian tới?

Đại tá Lê Quốc Đặng: Những kinh nghiệm được rút ra trong lãnh đạo của Đảng ủy sư đoàn 5 năm qua vẫn là công tác quán triệt, giáo dục toàn diện; tổ chức thực hiện đồng bộ, chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp và bồi dưỡng, nâng cao năng lực của cán bộ, đội ngũ cấp ủy viên, đồng thời tăng cường chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng. Toàn sư đoàn làm tốt mọi mặt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ. Trong thời gian tới, cùng với quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên, Đảng ủy sư đoàn tiếp tục lãnh đạo, triển khai giáo dục toàn diện; kiện toàn biên chế, thực hiện tốt 3 khâu đột phá (đã nêu trên đây). Sư đoàn rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện, phương án SSCĐ; đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng và diễn tập động viên, sẵn sàng cơ động khi có tình huống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Toàn sư đoàn đẩy mạnh PTTĐ gắn với các cuộc vận động, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng; xây dựng sư đoàn vững mạnh toàn diện ''mẫu mực, tiêu biểu'', nâng cao sức chiến đấu của các cấp bộ đảng, phấn đấu 100% chi bộ, đảng bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, tô thắm truyền thống ''Đoàn kết, tự lực, rèn hay, luyện giỏi'' của sư đoàn.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

HƯƠNG HỒNG THU (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dot-pha-ve-chat-luong-huan-luyen-dien-tap-dong-vien-623264