Đốt pháo nổ tổ chức sinh nhật bạn, 3 thanh niên lĩnh án

Để mừng sinh nhật bạn, Phạm Mạnh Cường đã chuẩn bị 02 hộp pháo hoa nổ, loại dàn 36 quả, khi vừa nổ xong thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Chiều ngày 13/1, TAND TP Thanh Hóa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án tội “ Gây rối trật tự công cộng” quy định tại khoản 1 Điều 318 BLHS đối với 3 bị cáo Phạm Mạnh Cường, Nguyễn Trọng Lâm và Nguyễn Doãn Phương.

Theo cáo trạng của VKSND TP Thanh Hóa, Phạm Mạnh Cường (SN 1997, trú tại phường Đông Hương) đến dự sinh nhật anh Trần Ngọc Tài tại địa chỉ phố Tạnh Xá 1, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa. Khi đi, Cường có mang theo 02 hộp pháo hoa nổ, loại dàn 36 quả.

Gần tàn tiệc, Cường lấy 02 hộp pháo hoa để ra phía dưới cổng nhà thì Nguyễn Trọng Lâm (SN 1998, trú tại phường Trường Thi, TP Thanh Hóa) và Nguyễn Doãn Phương (SN 1995, trú phường Quảng Phú, TP Thanh Hóa) mỗi người cầm 1 quả ra cách cổng nhà khoảng 2m để Cường châm lửa đốt.

Toàn cảnh phiên xét xử

Toàn cảnh phiên xét xử

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an phường Đông Vệ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường thu giữ tang vật, xác minh vụ việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Cường khai nhận số pháo trên mình đã nhặt được vào buổi chiều cùng ngày tại 1 sân bóng trên địa bàn thành phố.

Theo kết luận của Phòng KTHS Công an tỉnh Thanh Hóa, 02 hộp pháo trên được xác định là pháo hoa nổ, tổng khối lượng khi chưa nổ khoảng 2,6kg.

VKSND TP Thanh Hóa nhận định hành vi nêu trên của 3 bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và cần phải xử lý nghiêm.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt 2 bị cáo Phạm Mạnh Cường và Nguyễn Doãn Phương 06 tháng tù giam, Nguyễn Trọng Lâm 04 tháng tù treo.

Quốc Huy

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/dot-phao-no-to-chuc-sinh-nhat-ban-3-thanh-nien-linh-an-500208.html