Đốt rừng để... trả thù !

Liên tiếp nhiều vụ cháy rừng keo lá tràm, rừng thông có dấu hiệu khả nghi đã xảy ra trên địa bàn xã Thượng Sơn, H. Đô Lương (Nghệ An) gây thiệt hại hơn 8.000m2 rừng.

Liên tiếp nhiều vụ cháy rừng keo lá tràm, rừng thông có dấu hiệu khả nghi đã xảy ra trên địa bàn xã Thượng Sơn, H. Đô Lương (Nghệ An) gây thiệt hại hơn 8.000m2 rừng. Qua xác minh các vụ cháy nói trên, CAH Đô Lương và CAX Thượng Sơn nhận định những vụ cháy không phải do thời tiết nắng nóng gây ra hay do người dân vô tình làm cháy mà hành vi đốt rừng có chủ đích. Tiến hành các bước điều tra, xác minh, cơ quan chức năng làm rõ đối tượng chủ mưu các vụ đốt rừng trồng trên địa bàn xã Thượng Sơn là Nguyễn Văn Lương (2002, trú xã Thượng Sơn). Điều đáng nói, Lương khai nhận là đốt rừng để... trả thù.

Đối tượng Nguyễn Văn Lương (ảnh CA cung cấp).

Trước đó, trên địa bàn xã Thượng Sơn, H. Đô Lương liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng. Cụ thể vào ngày 28-6, chính quyền địa phương nhận đươc thông tin rừng trồng cây keo của ông Nguyễn Tất Anh (trú xóm 5, xã Thượng Sơn, H. Đô Lương) bị cháy 604m2 rừng trồng, làm thiệt hại 80 cây keo lá tràm. Tiếp đó, ngày 11-7, tại khu vực rừng thông do UBND xã Thượng Sơn quản lý bị cháy 132 cây thông với diện tích rừng bị cháy là 5.215m2. Và ngày 13-7, 2.621m2 diện tích rừng gồm 725 cây keo lá tràm cũng bị cháy. Liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng trên địa bàn chỉ trong một thời gian ngắn đã đặt ra nghi vấn có người cố ý đốt rừng.

Ban CAX Thượng Sơn đã báo cáo sự việc và phối hợp với CAH Đô Lương tổ chức mật phục để bắt giữ đối tượng. Sau một thời gian kiên trì điều tra, xác minh và mật phục. Ngày 13-7, lực lượng CA bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Lương (2002) đang châm lửa đốt rừng. Qua đấu tranh, Lương khai nhận là người châm lửa đốt rừng và gây ra 3 vụ cháy rừng trên địa bàn xã Thượng Sơn thời gian qua.

Theo lời khai của Lương, vào đêm 27-5, Nguyễn Văn Lương đến dự tiệc tại nhà của chị Lê Thị T. (1999, trú cùng xóm). Lợi dụng sơ hở của mọi người, Lương đã lấy trộm chiếc túi xách của chị Tú bên trong có 4,2 triệu đồng. Vài ngày sau, Lương bị CAX Thượng Sơn tạm giữ và chuyển hồ sơ đến CAH Đô Lương điều tra theo quy định. Sau đó, CAH Đô Lương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Lương về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Để trả thù CAX Thượng Sơn đã bắt giữ mình, ngày 11-7, Lương đã nghĩ ra “ngu kế” châm lửa đốt tại khu vực rừng thông do UBND xã Thượng Sơn quản lý. Ngoài ra, do bực tức vì ông Nguyễn Tất Anh đã chặt đứt dây thừng buộc con trâu của gia đình Lương nên ngày 28-6, Lương trả thù ông Nguyễn Tất Anh (chủ rừng trồng keo) bằng cách phóng hỏa khiến hơn 600m2 trồng keo của gia đình ông Anh bị đốt sạch. Không chỉ đốt rừng để trả thù, Lương còn khai nhận là đốt để chơi cho vui khi châm lửa đốt rừng vào ngày 13-7. Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi thì bất ngờ bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Ngày 2-8, CAH Đô Lương (Nghệ An) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Lương (2002) về hành vi “Hủy hoại rừng”.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_210381_dot-rung-de-tra-thu-.aspx