Đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, lan tỏa mạnh

Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi cấp cơ sở, cấp huyện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Hội thi tạo dấu ấn tốt đẹp, đạt hiệu quả cao về trong công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn Đảng bộ.

Các thi sinh đoạt giải tại Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi Đảng bộ huyện Sơn Dương.

Hội thi cấp cơ sở, cấp huyện có sự khác biệt đậm nét so với các hội thi khác, đó là: Có nhiều thí sinh có tuổi đời, tuổi đảng cao. Các thí sinh tham gia hầu hết là bí thư, phó bí thư, họ là những người thực sự nêu gương, gương mẫu, do vậy đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân.

Tại hội thi cấp cơ sở, đối tượng dự thi là các đồng bí thư, phó bí thư hoặc chi ủy viên chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Đối với đảng ủy xã, phường, thị trấn tổ chức hội thi chia thành 2 nhóm dự thi. Trong đó, nhóm 1 là bí thư, phó bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố (gọi chung là Nhóm chi bộ thôn); Nhóm 2 là bí thư, phó bí thư chi bộ trong loại hình tổ chức đảng trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, tổ chức khác (gọi chung là Nhóm chi bộ cơ quan).

Kết quả, có 136/246 đảng ủy cơ sở (có từ 05 chi bộ trực thuộc trở lên đủ điều kiện tổ chức Hội thi) đã tổ chức Hội thi, đạt 52,3%; liên kết tổ chức Hội thi cấp cơ sở có 10 cụm, khối với 75 thí sinh. Hội thi cấp cơ sở, có 2.390 thí sinh tham dự, trong đó: 2.089 bí thư, 282 phó bí thư, 19 chi ủy viên. Nhiều thí sinh có tuổi đời cao: Từ 60 đến 65 tuổi là 281 thí sinh (nam 224 thí sinh, nữ 57 thí sinh), từ 66 đến 70 tuổi 101 thí sinh (nam 86 thí sinh, nữ 15 thí sinh); trên 70 tuổi là 23 thí sinh (nam 21, nữ 2). Nhiều thí sinh có tuổi Đảng cao: Từ 30 đến 40 năm tuổi Đảng là 208 thí sinh, từ 41 đến 50 năm tuổi Đảng là 51 thí sinh, trên 50 năm tuổi Đảng là 25 thí sinh.

Đối với Hội thi ở cấp huyện, cấp cơ sở đã cử những thí sinh đạt giải cao qua Hội thi cấp cơ sở và cấp ủy cơ sở trực thuộc cấp ủy cấp huyện (không tổ chức Hội thi) đã lựa chọn, cử thí sinh tham gia Hội thi cấp huyện. Có 330 thí sinh dự thi. Nhiều thí sinh có tuổi đời cao: Từ 60 đến 65 tuổi là 17 thí sinh (nam 11 thí sinh, nữ 06 thí sinh), từ 66 đến 70 tuổi 09 thí sinh (nam 07 thí sinh, nữ 02 thí sinh); trên 70 tuổi là 02 thí sinh là nam 21. Nhiều thí sinh có tuổi Đảng cao: Từ 30 đến 40 năm tuổi Đảng là 16 thí sinh, từ 41 đến 50 năm tuổi Đảng là 03 thí sinh.

Nội dung, hình thức thi cấp cơ sở, cấp huyện chuẩn bị chu đáo. Phần chuẩn bị trước, các thí sinh thực hiện quay Video, Clip, ghi âm, ghi hình. Phần thi thuyết trình nội dung chuẩn bị trước, có thí sinh chọn hình thức sân khấu hóa; có thí sinh chọn theo chủ đề. Ban tổ chức Hội thi cấp cơ sở đã trao 1.149 giải thưởng, trong đó 280 giải Nhất, 402 giải Nhì, 467 giải Ba và một số giải thưởng phụ. Ban tổ chức Hội thi cấp huyện đã trao 112 giải thưởng, trong đó 22 giải Nhất, 35 giải Nhì, 55 giải Ba và một số giải thưởng phụ.

Hội thi cấp cơ sở, cấp huyện đều đăng tải trên các phương tiện thông tin truyền thông, phát thanh, trang cổng thông tin điện tử của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia cổ vũ và đăng tải trên các trang facebook cá nhân theo quy định.

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở, cấp huyện là đợt học tập, sinh hoạt chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tiếp tục bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nhận thức vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chi bộ và củng cố nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ bí thư chi bộ. Đây cũng là dịp để đội ngũ bí thư chi bộ được giao lưu, học hỏi góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở. Hội thi thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, đậm nét riêng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, rộng rãi ở Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang.

Bài, ảnh: Đỗ Văn Ngọc

(Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang)

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/chinh-tri/xay-dung-dang-nha-nuoc/dot-sinh-hoat-chinh-tri-sau-sac-lan-toa-manh-182028.html