Đợt thí nghiệm làm sạch sông Tô Lịch lần thứ hai chính thức kết thúc

Liệu sông Tô Lịch có thể trở lại như xưa sau khi áp dụng công nghệ làm sạch tân tiến nhất đang là vấn đề được nhiều người dân quan tâm và chú ý.

Nghiệm thu kết quả thử nghiệm

50 con cá Koi, 50 con cá chép đỏ Việt Nam cùng hơn 200 giống cá khác như cá mè, cá rô phi… đã được các chuyên gia thả tại bể nước đã qua xử lý tại sông Tô Lịch. Việc làm này nhằm minh chứng cho chất lượng nước sông Tô Lịch sau khi xử lý bằng công nghệ Nano Bioreactor của Nhật Bản đã có các chỉ số đều nằm trong mức tốt, đảm bảo cho các loài sinh vật thủy sản như cá sinh trưởng và phát triển tốt.

Theo chia sẻ từ ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT CTCP Cải thiện môi trường Việt Nhật (JVE), cá Koi là loài sinh vật yêu cầu điều kiện sinh trưởng vô cùng khắt khe. Do đó, thí nghiệm này đảm bảo nước sông khi được làm sạch bằng công nghệ tân tiến sẽ đảm bảo đạt chuẩn để cá Koi có thể phát triển và sinh sống bình thường.

Kết quả đáng mong chờ

Sau khi thả 200 con cá các loài để thử nghiệm, công ty JVE tiếp tục thả cá chép Nhật, cá chép đỏ Việt Nam xuống khu vực thí điểm tại Hồ Tây. Thêm vào đó, đoàn chuyên môn của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cũng tiến hành lấy mẫu nước kiểm tra sau gần 2 tháng thí điểm lại. Sau khi lấy mẫu, kết quả chính thức của thí nghiệm sẽ được công bố trong thời gian tới.

Những thông tin mới nhất về vấn đề này sẽ được cập nhật trên 60 Giây Official. Kênh tin tức thời sự 60 Giây là kênh tổng hợp tin tức – sự kiện – giải trí nhanh nhất Việt Nam.

Yến Nhi

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/dot-thi-nghiem-lam-sach-song-to-lich-lan-thu-hai-chinh-thuc-ket-thuc-81084.html