Dow Jones bốc hơi hơn 600 điểm khi Apple có ngày tồi tệ nhất kể từ năm 2013

TGTTO Chứng khoán Mỹ đóng cửa giảm mạnh vào hôm qua, với chỉ số Dow Jones giảm hơn 600 điểm khi cổ phiếu Apple ghi nhận mức giảm theo phần trăm lớn nhất kể từ năm 2013, trong bối cảnh các nhà đầu tư phản ứng tiêu cực với hoạt động sản xuất của công ty công bố yếu hơn dự báo.

Sự lao dốc hôm qua khiến cả 2 chỉ số S&P 500 và Dow Jones ghi nhận tuần khởi đầu năm mới tồi tệ nhất kể từ năm 2000, trong khi chỉ số Nasdaq đánh dấu tuần đầu năm mới yếu nhất từ năm 2005 đến nay.

Chỉ số Dow Jones chìm sâu 660,02 điểm, tương đương 2,8%, xuống 22.686,22 điểm. Chỉ số S&P 500 rớt 62,14 điểm, tương đương 2,5%, đóng cửa tại 2.447,89 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq lao dốc 202,43 điểm, tương đương 3% và kết thúc tại 6.463,5 điểm.

Vào cuối ngày thứ tư, hãng sản xuất điện thoại Apple đã thông báo cắt giảm dự báo doanh thu hàng quý lần đầu tiên sau hơn 15 năm, trong một động thái mà giám đốc điều hành của nhà sản xuất iPhone - Tim Cook, lý giải là do bị thúc đẩy bởi những dấu hiệu yếu kém trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc. Cổ phiếu Apple trượt dài 10% vào hôm qua, đánh dấu mức giảm lớn nhất kể từ ngày 24/01/2013 đến nay.

Thông báo của Apple được đưa ra giữa lúc các nhà đầu tư đang vật lộn với lo ngại rằng tranh chấp thuế quan kéo dài giữa Washington và Bắc Kinh đang bắt đầu làm tổn thương một số công ty lớn nhất và có ảnh hưởng nhất của Hoa Kỳ, cũng như đe dọa triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu và xu hướng tăng dài hạn của thị trường chứng khoán.

Tâm lý bi quan đã bị vùi dập thêm sau khi một cuộc khảo sát từ Viện Quản lý cung ứng (ISM) cho thấy hoạt động sản xuất của Mỹ ghi nhận tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong hai năm qua, càng làm gia tăng mối lo ngại của các nhà đầu tư rằng nền kinh tế Mỹ đang suy yếu dần cùng với diễn biến tại các nền kinh tế lớn khác ở châu Á và châu Âu. Cụ thể, Viện quản lý nguồn cung (ISM) công bố chỉ số sản xuất giảm mạnh từ mức 59,3% trong tháng 11 xuống 54,1% trong tháng 12. Con số này cũng thấp hơn mức dự báo là 57%.

Yousef Abbasi - chiến lược gia thị trường toàn cầu tại INTL FCStone cho rằng dữ liệu khảo sát hoạt động sản xuất của ISM cho thấy rõ sự do dự của các doanh nghiệp về chi tiêu và đầu tư trong bối cảnh những trở ngại về vĩ mô mà nền kinh tế phải đối mặt, trong đó vấn đề lớn nhất là thương mại.

Thông báo của Apple và báo cáo của ISM càng củng cố thêm những dấu hiệu mới nhất về sự yếu kém của kinh tế Trung Quốc, sau khi chỉ số hoạt động sản xuất tháng 12 mà Bắc Kinh công bố chính thức đã cho thấy sự sụt giảm nghiêm trọng hơn so với số liệu sơ bộ trước đó, với tỷ lệ sụt giảm xuống mức yếu nhất kể từ tháng 2/2016.

Cổ phiếu Apple lao dốc vào hôm qua trước triển vọng kinh doanh bi quan

Tom Essaye – giám đốc tại Sevens Report, trong một lưu ý cho khách hàng đã viết: “Chúng ta đã kết thúc năm 2018 với những lo lắng về tăng trưởng và thu nhập, và trong hai ngày đầu năm 2019, thị trường tiếp tục nhận được nhiều dữ liệu xấu hơn của Trung Quốc và việc cắt giảm dự báo doanh thu của Apple.

Ông chia sẻ thêm: “Một trong những sự kiện đó không phải là những điều quá bất ngờ, khi mà suốt thời gian qua cũng đã chứng kiến Trung Quốc ngày càng suy yếu, trong khi các nhà phân tích trong nhiều tháng qua cũng đã cắt giảm dự báo doanh thu của Apple. Dù vậy, nếu chúng ta cần duy trì một đợt phục hồi, thì thị trường này cần phải có những tin tốt thực sự, nhưng thực tế đã không có điều gì xảy ra”.

Trong khi đó, các nhà đầu tư hiện cũng vẫn tập trung vào Cục Dự trữ Liên bang (FED) và chính sách lãi suất của cơ quan này trong năm 2019, trước báo cáo tình hình việc làm sẽ công bố vào sáng thứ Sáu. Số lượng việc làm sẽ là một điểm dữ liệu quan trọng đối với các quan chức FED, khi họ cố gắng xác định liệu nền kinh tế có đủ sức khỏe để tăng lãi suất trong năm nay hay không, sau khi đã tăng lãi suất bốn lần vào năm 2018.

Tại cuộc họp gần đây nhất vào tháng 12, dự báo trung bình của các thành viên tại ủy ban thiết lập lãi suất của FED dự đoán sẽ có thêm hai lần tăng lãi suất trong năm 2019, nhưng các nhà đầu tư dự đoán với xác suất hơn 71,6% rằng FED sẽ giữ nguyên lãi suất trong năm nay. Trong khi đó, Chủ tịch ngân hàng dự trữ Dallas là Robert Kaplan đã ủng hộ việc tạm dừng tăng lãi suất trong cuộc phỏng vấn vào sáng thứ Năm.

Về dữ liệu kinh tế Mỹ mới nhất, khu vực tư nhân đã tạo ra thêm 217.000 việc làm trong tháng 12, cao hơn dự báo là 180.000 việc làm. Bộ Lao Động Mỹ cũng ước tính có 231.000 người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ttrong tuần cuối cùng của năm 2018, cao hơn mức dự báo là 218.000 đơn.

Các thị trường chứng khoán châu Á cũng đóng cửa trong sắc đỏ trên diện rộng vào hôm qua, với chỉ số Hang Seng sàn Hồng Công, Shanghai sàn Thượng Hải và Kospi của Hàn Quốc đều đi xuống. Thị trường Nhật Bản hôm qua nghỉ không gioa dịch.

Chứng khoán châu Âu cũng nối tiếp diễn biến sụt giảm sau đó, với chỉ số Stoxx Europe 600 và FTSE 100 của Anh đều kết thúc trong sắc đỏ.

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/dow-jones-boc-hoi-hon-600-diem-khi-apple-co-ngay-toi-te-nhat-ke-tu-nam-2013-152721.html