Dow Jones sụt mạnh hơn 550 điểm

Với phiên giảm gần nhất, cả chỉ số Dow Jones và chỉ số S&P 500 gần như đã mất toàn bộ thành quả tăng điểm của năm 2018.

Ảnh: GettyImages

Phiên giao dịch ngày thứ Ba, thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm sâu, như vậy chuỗi ngày giảm điểm vẫn tiếp diễn, nguyên nhân chính do cổ phiếu công nghệ và các công ty Internet bị bán mạnh. Ngoài ra, thị trường thất vọng với kết quả kinh doanh của nhiều hãng bán lẻ như Target hay Lowe.

Trong tuần này, thị trường tài chính Mỹ sẽ nghỉ giao dịch ngày thứ Năm nhân ngày Lễ Tạ ơn, trong ngày thứ Sáu, thị trường đóng cửa nghỉ sớm.

Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 551,8 điểm tương đương 2,2% xuống 24.465,64 điểm. Trong phiên đã có lúc chỉ số giảm đến 648 điểm.

Chỉ số S&P 500 giảm 48,84 điểm tương đương 1,8% xuống 2.641,9 điểm còn chỉ số Nasdaq giảm 119,65 điểm tương đương 1,7% xuống 6.980,82 điểm.

Chỉ số Nasdaq như vậy vẫn tiếp tục trong trạng thái điều chỉnh, thấp hơn 14% so với mức đỉnh thiết lập vào tháng 8/2018, chỉ số S&P 500 như vậy rớt gần xuống ngưỡng điều chỉnh, được định nghĩa là thấp hơn 10% so với mức đỉnh gần nhất.

Ảnh: Google Finance

Với phiên giảm gần nhất, cả chỉ số Dow Jones và chỉ số S&P 500 gần như đã mất toàn bộ thành quả tăng điểm của năm 2018, mức tăng của năm còn lại chỉ đạt 0,1%. Tính từ đầu tháng 11/2018 đến nay, chỉ số Nasdaq giảm 5,4% còn chỉ số Dow Jones giảm 2,6%.

Nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục lo lắng về triển vọng tăng trưởng của kinh tế toàn cầu, quan hệ Mỹ - Trung Quốc cũng như việc lãi suất tăng không ngừng. Tất cả những nỗi lo lắng này đã tích tụ dần để tạo ra nỗi lo sợ rằng khoảng thời gian kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh sắp kết thúc.

Lĩnh vực công nghệ cao chịu tác động nặng nề nhất khi tâm lý của nhà đầu tư thay đổi. Cổ phiếu công nghệ giảm điểm sâu trong ngày thứ Hai. Báo cáo mới nhất từ phía Trung Quốc cho thấy họ tìm thấy bằng chứng các công ty công nghệ Hàn Quốc có hành vi phản cạnh tranh. Bắc Kinh mới đây đã điều tra Samsung Electronics và Hynix.

Các thành viên thị trường tin rằng việc Trung Quốc điều tra các công ty công nghệ Hàn Quốc có thể khiến cho những vấn đề liên quan đến quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và nhiều nước lớn khác ngày một tồi tệ hơn.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/vang-tien/dow-jones-sut-manh-hon-550-diem-3480736.html