Dow Jones tăng 114,75 điểm, lập kỷ lục kể từ giữa tháng 7/2019

Chỉ số Dow Jones đã đạt cột mốc mới trong phiên giao dịch ngày 4/11, cùng với S&P 500 và Nasdaq Composite lập kỷ lục.

Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ nhảy vọt trong phiên giao dịch ngày 4/11 khi tâm lý nhà đầu tư được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh mạnh mẽ, sự phục hồi trong dữ liệu kinh tế và khả năng đạt được một thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung.

Các chỉ số chính trên sàn Phố Wall nhảy vọt trong phiên 4/11.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/11, chỉ số Dow Jones tăng 114,75 điểm (tương đương 0,4%) lên 27.462,11 điểm, đánh dấu mức cao mọi thời đại lần đầu tiên kể từ giữa tháng 7/2019. Cổ phiếu Chevron dẫn đầu đà tăng của Dow Jones, nhảy vọt 4,6%. Các cổ phiếu nhạy cảm với thương mại là Boeing và Caterpillar cũng đều leo dốc hơn 1%.

Apple cho đến nay là cổ phiếu có thành quả tốt nhất thuộc Dow Jones kể từ khi chỉ số này chạm mức kỷ lục trước đó, cổ phiếu Apple đã bứt phá hơn 25%. Các cổ phiếu Intel, J.P. Morgan Chase và United Technologies đều tăng ít nhất 10% trong thời gian này.

Trong khi đó, chỉ số S&P 500 nhích 0,4% lên mức cao mọi thời đại mới là 3.078.27 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,6% lên mức 8.433,20 điểm, cũng chứng kiến mức đóng cửa cao kỷ lục.

Đà tăng điểm trong phiên này đã góp phần nâng tổng mức leo dốc của Dow Jones từ đầu năm đến nay lên gần 18%. Đó sẽ là năm tăng mạnh nhất của Dow Jones kể từ năm 2017, khi chỉ số này ghi nhận mức leo dốc 28,2%.

S&P 500 đã tăng hơn 22% trong năm 2019 và hướng đến việc ghi nhận năm tăng mạnh nhất kể từ năm 2013, khi chỉ số này leo dốc gần 30%. Nasdaq Composite cũng vọt hơn 27% trong năm nay.

Trước đó, hôm 3/11, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết các công ty Mỹ sẽ được cấp giấy phép “rất nhanh thôi” để bán hàng cho tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei. Những nhận định của ông Ross được đưa ra sau khi Trung Quốc cho biết đã đạt được đồng thuận với Mỹ về cơ bản sau những cuộc đàm phán thương mại hồi tuần trước.

Trung Quốc và Mỹ đã rơi vào cuộc xung đột thương mại trong hơn 1 năm, nhưng kỳ vọng về một thỏa thuận sẽ được ký kết đang tăng lên gần đây. Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cả 2 nước đã tiến đến “giai đoạn một rất quan trọng” của thỏa thuận thương mại, dự kiến sẽ được ký kết vào cuối tháng 11/2019.

Bên cạnh đó, các chỉ số trên sàn Phố Wall leo lên mức cao kỷ lục sau đợt hạ lãi suất lần thứ 3 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong năm nay. FED cũng gợi ý sẽ không nâng lãi suất trong tương lai gần, song cũng nâng khả năng hạ lãi suất thêm nữa trong tương lai.

Ngoài ra, báo cáo việc làm tăng trưởng mạnh mẽ tại Mỹ cũng hỗ trợ tâm lý rủi ro đối với chứng khoán. Theo đó, Bộ Lao động Mỹ cho biết nền kinh tế nước này đã tạo ra thêm 128.000 việc làm trong tháng 10.

Báo cáo việc làm công bố hôm 1/11 cũng cho thấy lực lượng lao động Mỹ được nới rộng lên 325.000 việc làm trong tháng trước. Trong khi đó, những người được tính nằm ngoài lực lượng lao động giảm thêm 118.000 người xuống còn 95,5 triệu người.

Ngoài ra, mùa báo cáo lợi nhuận phần lớn đang diễn ra tốt hơn dự báo. 75% số công ty thuộc S&P 500 đã báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, dữ liệu từ FactSet cho thấy.

Nguyễn Thu (Theo CNBC)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dow-jones-lap-ky-luc-tang-gan-18-trong-nam-356723.html