Dow Jones tăng vọt hơn 330 điểm khi việc làm Mỹ tăng trưởng tốt

Cụ thể, Bộ Lao động Mỹ công bố nước Mỹ đã có thêm 266 nghìn việc làm mới trong tháng 11/2019, mức cao nhất tính từ tháng 1/2019, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ xuống mức thấp nhất trong 50 năm.

Ảnh: GettyImages

Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa tăng điểm trong ngày thứ Sáu, chỉ số công nghiệp Dow Jones có ngày giao dịch tốt nhất trong 2 tháng sau khi báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số lượng việc làm mới tại Mỹ trong tháng vừa qua cao vượt kỳ vọng.

Cụ thể, Bộ Lao động Mỹ công bố nước Mỹ đã có thêm 266 nghìn việc làm mới trong tháng 11/2019, mức cao nhất tính từ tháng 1/2019, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ xuống mức thấp nhất trong 50 năm.

Nhà đầu tư vẫn hoài nghi về triển vọng của thỏa thuận thương mại Mỹ – Trung Quốc dù rằng thời hạn chót của việc Mỹ tăng thuế với Trung Quốc đang đến gần.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 337,27 điểm tương đương 1,2% lên 28.015,06 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 28,48 điểm tương đương 0,9% lên 3.145,91 điểm còn chỉ số Nasdaq tăng 85,83 điểm tương đương 1% lên 8.656,53 điểm.

Như vậy, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã có ngày giao dịch tốt nhất tính từ ngày 4/10/2019 và hiện thấp hơn 0,5% so với mức đóng cửa kỷ lục 28.164 điểm thiết lập ngày 27/11/2019, còn chỉ số S&P 500 có ngày tăng điểm mạnh nhất tính từ ngày 1/11/2019, hiện thấp hơn 0,2% so với mức kỷ lục 3.153,63 điểm. Chỉ số Nasdaq thấp hơn 0,6% so với mức 8.705,18 điểm.

Tính cả tuần, chỉ số Dow Jones và Nasdaq giảm 0,1% còn chỉ số S&P 500 tăng 0,2%.

Nước Mỹ tạo ra 266 việc làm mới trong tháng 11/2019, theo Bộ Lao động Mỹ. Mức tạo việc là như vậy cao nhất tính từ tháng 1/2019, như vậy thị trường việc làm Mỹ vẫn tăng trưởng tốt dù rằng tăng trưởng kinh tế đã chững lại. Chính phủ Mỹ đồng thời điều chỉnh số lượng việc làm mới công bố của tháng 10/2019 lên 156 nghìn từ 128 nghìn trước đó, số lượng việc làm mới của tháng 9/2019 được điều chỉnh lên 183 nghìn từ 180 nghìn.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ giảm xuống mức 3,5% từ mức 3,6% và ở mức thấp nhất trong 50 năm. Mức lương trung bình tính theo giờ của người lao động Mỹ tăng 0,2% lên 28,29USD/giờ.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/vang-tien/dow-jones-tang-vot-hon-330-diem-khi-viec-lam-my-tang-truong-tot-3529566.html