Dow Jones tăng vọt hơn 800 điểm nhờ báo cáo thị trường việc làm tốt nhất nhiều thập kỷ

Báo cáo thị trường việc làm Mỹ tháng 5/2020 cho thấy số lượng việc làm tại Mỹ bất ngờ tăng 2,5 triệu trong tháng 5/2020, tỷ lệ thất nghiệp Mỹ giảm xuống mức 13,3%.

Photo: GettyImages

Phiên giao dịch ngày thứ Sáu, thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa tăng điểm mạnh sau khi báo cáo thị trường việc làm Mỹ tháng 5/2020 cho thấy số lượng việc làm tại Mỹ bất ngờ tăng 2,5 triệu trong tháng 5/2020, tỷ lệ thất nghiệp Mỹ giảm xuống mức 13,3%.

Thị trường việc làm Mỹ như vậy có diễn biến tích cực khi mà doanh nghiệp Mỹ bắt đầu mở cửa trở lại sau đại dịch Covid-19.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 829,16 điểm tương đương 3,2% lên 27.110,98 điểm.

Chỉ số S&P 500 tăng 81,58 điểm tương đương 2,6% lên 3.193,93 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 198,27 điểm tương đương 2,1% lên 9.813,08 điểm. Trong ngày giao dịch, đã có lúc chỉ số leo lên mức cao 9.842,49 điểm, thấp hơn 3,1 điểm so với mức đóng cửa kỷ lục gần nhất.

Tính cả tuần, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 6,8%, chỉ số S&P 500 tăng 4,9% còn chỉ số Nasdaq tăng 33% còn chỉ số Nasdaq-100 tăng 2,8%.

Báo cáo thị trường việc làm Mỹ tháng 5/2020 cho thấy tỷ lệ thất nghiệp Mỹ giảm xuống mức 13,3% từ mức 14,7%, theo số liệu của Cục thống kê Mỹ. Số lượng việc làm mà nước Mỹ mất đi trong tháng 4/2020 được điều chỉnh tăng lên 20,7 triệu từ con số 20,5 triệu trước đó.

Trưởng bộ phận chiến lược đầu tư tại Allianz Investment Management, ông Charlie Ripley, nhận xét: “Nói chung, tối thiểu nhất báo cáo việc làm Mỹ cũng đã xác nhận cho xu thế kinh tế Mỹ đang phục hồi, giới chủ Mỹ đang tuyển dụng người lao động trở lại, tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 19% xuống 13,3%, tỷ lệ người dân tham gia vào thị trường việc làm ngày một cao. Báo cáo mới nhất xác nhận thêm bằng chứng cho thấy rằng nhà đầu tư chuộng rủi ro đang kỳ vọng tốt vào sự phục hồi của nền kinh tế”.

Trưởng bộ phận đầu tư tại Plante Moran, ông Jim Baird, trong khi đó nhận định: “Một tháng không tạo nên xu thế, tuy nhiên việc thị trường việc làm hồi phục mạnh trong tháng 5/2020 đủ để khiến người ta có lý do để lạc quan vào triển vọng ngắn hạn. Hiện vẫn còn quá sớm để nói xu thế sẽ như thế nào, thế nhưng báo cáo thị trường việc làm tháng 5/2020 mở cánh cửa cho thấy mọi chuyện đỡ bi quan hơn so với quan điểm nói chung”.

Chính phủ Mỹ đã bơm khoảng 3 nghìn tỷ USD vào nền kinh tế, còn bảng cân đối kế toán của Fed đã phình to lên 7,21 nghìn tỷ USD tính đến 3/6/2020 bởi những gói hỗ trợ kinh tế. Các biện pháp này được coi như lý do chính đằng sau sự hồi phục của thị trường từ mức đáy của thị trường vào ngày 23/3/2020.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: https://bizlive.vn//vang-tien/dow-jones-tang-vot-hon-800-diem-nho-bao-cao-thi-truong-viec-lam-tot-nhat-nhieu-thap-ky-3545898.html