Dow Jones tiếp tục 'bốc hơi' 350 điểm, chứng khoán Mỹ có tuần giao dịch thảm hại nhất từ khủng hoảng 2008

Phố Wall tiếp tục giảm mạnh trong phiên cuối tuần, các chỉ số chính đều sụt hơn 10%, mức giảm theo tuần cao nhất từ khủng hoảng kinh tế năm 2008.

Chứng khoán Mỹ lại lao dốc mạnh trong phiên giao dịch ngày 28/2, khép lại tuần tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, khi những lo ngại về dịch COVID-19 và khả năng tác động đến nền kinh tế tiếp tục làm tâm lý nhà đầu tư hoang mang.

Chốt phiên giao dịch này, chỉ số Dow Jones “bốc hơi” 357,28 điểm (tương đương hơn 1%) còn 25.409,36 điểm. Chỉ số này đã tích tắc rớt hơn 1.000 điểm rồi sau đó tăng nhẹ vào cuối phiên giao dịch đầy biến động. Chỉ số S&P 500 cũng hạ 0,8% xuống 2.954,22 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite gần như đi ngang tại mức 8.567,37 điểm nhưng đã sụt tới 3,5% trong phiên.

Chứng khoán Mỹ có tuần giao dịch tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008.

Tính chung cả tuần, chỉ số Dow Jones giảm hơn 12% - mức giảm theo tuần cao nhất kể từ năm 2008. Trên cơ sở điểm số, chỉ số này đã mất hơn 3.500 điểm, giảm hơn 14% so ngưỡng kỷ lục xác lập ngày 12/2.

S&P 500 lao dốc 11,5% từ đầu tuần đến nay, ghi nhận tuần giao dịch tệ nhất kể từ khủng hoảng tài chính. Nasdaq Composite giảm 10,5% trong tuần này và rớt gần 13% so với mức cao kỷ lục.

Với sắc đỏ lan rộng trong tuần, giá trị vốn hóa trong S&P 500 đã sụt giảm gần 3.200 tỷ USD. So với mức đỉnh ngày 19/2, quy mô vốn hóa của thị trường chứng khoán Mỹ bốc hơi gần 3.580 tỷ USD.

"Lý do thị trường rơi nhanh là trước đó đà tăng quá cao", Liz Ann Sonders, chiến lược gia đầu tư tại Charles Schwab, cho biết. "Các quỹ phòng hộ, giao dịch thuật toán đã vào ngưỡng bán".

Trong phiên giao dịch này, cam kết của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào cuối ngày đã trấn an tâm lý nhà đầu tư, làm giảm bớt mức độ thiệt hại của thị trường. Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết, ngân hàng trung ương sẽ có những hành động thích hợp để hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát.

Về diễn biến dịch COVID-19 mới nhất tác động lên thị trường, New Zealand và Nigeria cũng báo cáo phát hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên hồi đêm qua. Trong khi đó, Hàn Quốc xác nhận hơn 500 ca nhiễm mới. Trung Quốc báo cáo có thêm 327 ca nhiễm mới.

Chiến lược gia trưởng Art Hogan tại National Securities cho biết: "Những gì chúng ta có ngay bây giờ là một nỗi lo đang tăng cao về ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tới kinh tế toàn cầu, điều đó đã khiến các chuỗi cung ứng phức tạp bị đình trệ".

Bên cạnh đó, các chỉ số chính trên sàn Phố Wall chịu sức ép trong phiên cuối tuần cũng do nhà đầu tư tháo chạy khỏi tài sàn rủi ro, tiếp tục đổ xô vào thị trường trái phiếu và rút khỏi cổ phiếu. Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm của Mỹ đạt xác lập mức thấp kỷ lục mới tại 1,14%.

Boeing và JPMorgan Chase là những cổ phiếu giảm mạnh nhất trong Dow Jones, đều mất trên 4%. Apple tiếp tục giảm 0,1%, bước chân vào "thị trường con gấu" - khi cổ phiếu đã giảm quá 20% kể từ mức đỉnh.

Chỉ số biến động CBOR, thước đo nỗi sợ hãi trên phố Wall, đã lên mức 49,48, mức cao nhất kể từ tháng 2/2018, trước khi lùi về ngưỡng 40 vào cuối phiên./.

Nguyễn Thu (Theo CNBC)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dow-jones-tiep-tuc-boc-hoi-350-diem-chung-khoan-my-co-tuan-giao-dich-tham-hai-nhat-tu-khung-hoang-2008-376413.html