Dow Jones tiếp tục sụt giảm 450 điểm

Hiện chỉ số S&P 500 thấp hơn 15,8% so với mức đỉnh gần nhất, chỉ số Dow Jones thấp hơn 14,8% so với mức cao thiết lập vào đầu tháng 10/2018.

Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell - Ảnh: Reuters

Phiên giao dịch ngày thứ Năm, thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa giảm điểm mạnh, gần sát mức thấp nhất trong 52 tuần. Nhà đầu tư băn khoăn về chính sách lãi suất của Fed cũng như lo lắng về khả năng chính phủ Mỹ đóng cửa một phần.

Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 464,06 điểm tương đương 2% xuống 22.859,60 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 39,54 điểm tương đương 1,6% xuống 2.467,42 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 108,42 điểm tương đương 1,6% xuống 5.258,41 điểm.

Trong phiên giảm ngày hôm qua, chỉ số Nasdaq có lúc rơi vào trạng thái thị trường giảm điểm, được định nghĩa là khi chỉ số giảm 20% so với mức đỉnh gần nhất nhưng sau đó lại thoát khỏi trạng thái này.

Ở mức chốt phiên ngày hôm qua, chỉ số Nasdaq trên mức sụt giảm khoảng 0,6%. Hiện chỉ số S&P 500 thấp hơn 15,8% so với mức đỉnh gần nhất, chỉ số Dow Jones thấp hơn 14,8% so với mức cao thiết lập vào đầu tháng 10/2018.

Khi mà còn ba tuần nữa mới đến mùa công bố kết quả lợi nhuận doanh nghiệp, hiện tại nhà đầu tư đang quan tâm nhiều đến rủi ro kinh tế vĩ mô, Fed nâng lãi suất cũng như việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần.

Phiên giao dịch ngày thứ Năm chứng kiến hoạt động bán mạnh của nhà đầu tư tiếp diễn từ ngày thứ Tư sau khi Fed nâng lãi suất liên bang 25 điểm cơ bản lên ngưỡng từ 2,25% lên 2,5% - đây là lần nâng lãi suất thứ 4 trong năm nay. Thị trường giảm điểm sâu hơn sau khi chủ tịch Fed, Jerome Powell, lý giải về lý do nâng lãi suất đồng thời công bố dự báo về kinh tế Mỹ.

Dù trong ngày thứ Tư, Fed phát đi tín hiệu rằng sẽ chỉ còn 2 lần nâng lãi suất cơ bản trong năm 2019, thấp hơn so với những gì được dự báo vào tháng 9/2019, giới đầu tư vẫn hy vọng vào khả năng Fed mềm mỏng hơn.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/vang-tien/dow-jones-tiep-tuc-sut-giam-450-diem-3485575.html