Draymond Green giập xương chậu, Big-4 Warriors chính thức không còn có thể thi đấu

Golden State Warriors đang đứng trước thách thức vô cùng lớn khi playoffs đã đến gần nhưng cả 4 ngôi sao của họ đều dính phải chấn thương.

Còn nhớ mới cách đây 1 tháng, cả 4 ngôi sao của Golden State Warriors còn đại diện đội bóng tham gia tranh tài tại NBA All-Star 2018. Thế mà giờ đây, không còn một cầu thủ này trong số bộ tứ có thể vào sân thi đấu.

4 ngôi sao của Warriors tại All-Star 2018.

Trong trận thua trước San Antonio Spurs hôm nay, cầu thủ cuối cùng trong Big-4 của Warriors, Draymond Green cũng đã chấn thương và phải rời sân, không thể tiếp tục thi đấu.

Cụ thể, trong môột tình huống phòng thủ pha đột phá của Danny Green, phần thân dưới của Draymond Green đã va chạm với đầu gối của đối phương. Draymond lập tức gục xuống và được đồng đội nhanh chóng đưa khỏi sân.

Đây là một chấn thương khá mỉa mai khi từ trước đến nay, Draymond luôn nổi tiếng là người chơi xấu với cú đá vào hạ bộ của Steve Adam, Oklahoma City Thunders.

Pha bóng Green đá vào hạ bộ của Steve Adam.

Theo thông tin từ Warriors, Green đã bị giập ở vùng xương chậu và không thể thi đấu trong trận kế tiếp. Trước trận đấu này, Warriors đã vô cùng khốn khổ khi thiếu cả 3 ngôi sao ghi điểm hàng đầu của mình là Stephen Curry (cổ chân), Kevin Durant (sườn) và Klay Thompson (ngón tay phải). Trong khi đó, thành viên thứ 5 của đội hình xuất phát là Zaza Pachulia cũng đang cố gắng thi đấu với chấn thương vai.

Với sự mất mát này, những cái tên dự bị như Nick Young, JaVale McGee hay Quinn Cook sẽ có cơ hội thể hiện. Tân binh Jordan Bell sẽ tham chiến để gánh vác phần nào ở mặc tấn công cho Warriors, dù rằng Bell cũng đang chấn thương âm ỉ. Tuy nhiên, sự đa năng của Green là một thứ không thể nào thay thế được.

Green chính là mẫu big-man tiêu biểu của thời đại mới. Khả năng phòng ngự đẳng cấp của Green luôn là điểm tựa vững chắc cho các khẩu pháo của Warriors ở tiền tuyến. Anh cũng là trung tâm cho những pha phát động tấn công nhanh sở trường của Warriors. Chính vì vậy mà Green thường xuyên dẫn đầu đội về chỉ số assists, mặc dù anh không phải một hậu vệ dẫn bóng.

Green chính là nhân tố quan trọng để Warriors tiếp tục nuôi mộng vô địch.

Ngoài Stephen Curry, những ngôi sao còn lại của Warriors vẫn chưa rõ ngày sẽ bình phục chấn thương. Giờ đây, mục tiêu soán ngôi hạng nhất của Houston Rockets trên bảng xếp hạng xem chừng đã quá xa vời, Điều mà Warriors cần tập trung lúc này là nhanh chóng hồi phục đầy đủ cả 4 ngôi sao của mình để chinh chiến tại playoffs.

Bên cạnh đó, HLV Steve Kerr cũng phải đề phòng trường hợp rằng Big-4 không kịp trở lại cho playoffs. Những phương án dự phòng sẽ là gì? Cầu thủ nào sẽ được giao trọng trách ghi điểm cho Golden State Warriors? Nick Young liệu có tỏa sáng? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho ban huấn luyện Warriors.

08:00 01/01/1970

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/draymond-green-giap-xuong-chau-big-4-warriors-chinh-thuc-khong-con-co-the-thi-dau-d465100.html