Drogba: 'Tôi không nhận ra nổi CLB cũ của mình nữa'

Cựu danh thủ người Bờ Biển Ngà khẳng định đội chủ sân Stamford Brigde không còn đẳng cấp như quá khứ và sự xuất hiện của các ông chủ người Mỹ khiến CLB suy yếu.

 Chelsea trải qua mùa giải đầu tiên đáng quên dưới thời chủ mới. Ảnh: Reuters.

Chelsea trải qua mùa giải đầu tiên đáng quên dưới thời chủ mới. Ảnh: Reuters.

“Tôi biết CLB này có một đẳng cấp nhất định trong giai đoạn (Roman) Abramovich còn nắm quyền. Nhưng hiện tại, tôi thấy Chelsea thiếu đẳng cấp”, Didier Drogba nói sau khi chứng kiến CLB cũ thua Real Madrid với tổng tỷ số 0-4 sau hai lượt trận tứ kết Champions League 2022/23, “Thật khó để tôi chấp nhận việc họ đã loại bỏ không ít người làm việc ở CLB trong nhiều năm. Họ (những ông chủ mới Chelsea - PV) nên quay trở lại với các nguyên tắc và giá trị mà CLB đã có. Tôi không còn nhận ra CLB của mình nữa”.

Kể từ khi lên nắm quyền ở Chelsea, doanh nhân Todd Boehly và các cộng sự đưa ra nhiều thay đổi ở thượng tầng, tiêu biểu trong đó là việc sa thải HLV Thomas Tuchel và buộc "bộ ba" Bruce Buck, Marina Granovskaia, Petr Cech rời vai trò quản lý Chelsea. Cả Buck, Granovskaia và Cech đều đóng vai trò quan trọng trong thành công của "The Blues" nửa thập niên qua.

Kể từ khi Chelsea thay đổi nhiều thành viên ban lãnh đạo, thành tích của CLB trên sân cỏ sa sút trông thấy. Chelsea đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và gần như không còn cơ hội dự Champions League mùa tới khi kém top 4 tới 17 điểm. Tại Champions League, họ cũng trình diễn bộ mặt bạc nhược khi thua Real Madrid trong cả hai lượt trận ở vòng tứ kết.

Quyết định mời Frank Lampard trở lại nắm quyền ở CLB của doanh nhân Boehly không thể chấm dứt cuộc khủng hoảng. Cựu tiền vệ tuyển Anh toàn thua trong cả 4 trận đầu tạm quyền ở Chelsea. Drogba cho rằng nếu muốn Chelsea lấy lại vị thế như trước, giới chủ người Mỹ của CLB cần đưa ra những điều chỉnh.

"Họ đã loại bỏ những công thần của CLB và khiến đội bóng mất đi đẳng cấp", Drogba đánh giá, "CLB có một chủ sở hữu mới và một tầm nhìn mới. So sánh với những gì xảy ra trong thời kỳ Abramovich, nơi có rất nhiều cầu thủ được đưa về, các quyết định giữa hai triều đại là rất khác nhau. Thời Abramovich, các quyết định được đưa ra thông minh hơn".

Danh thủ có biệt danh "Voi rừng" cũng nói thêm: "Mang về những cầu thủ như Petr Cech, Andriy Shevchenko, Herman Crespo, Michael Essien, Didier Drogba, Florent Malouda và tôi là để giành danh hiệu. Họ là những cầu thủ có kinh nghiệm nhất định. Chiến thuật bây giờ đã khác. Họ đặt cược vào các cầu thủ trẻ. Nhưng một phòng thay đồ có hơn 30 cầu thủ thì rất khó (quản lý). Đội bóng hiện tại cũng thiếu các cầu thủ cá tính”.

Gallagher: 'Chelsea có nhiều cơ hội ngon hơn Real' Thua 0-2 trước Real Madrid ở tứ kết lượt về Champions League rạng sáng 19/4, tiền vệ của Chelsea vẫn cho rằng "The Blues" đã tiến bộ nhiều so với phong độ gần đây.

Hồng An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/drogba-toi-khong-nhan-ra-noi-clb-cu-cua-minh-nua-post1423295.html