DSE Vietnam 2019: Cơ hội quảng bá công nghiệp quốc phòng và an ninh Việt Nam

Với mục đích giới thiệu, trao đổi các giải pháp, thiết bị và công nghệ phục vụ cho ngành quốc phòng và an ninh giữa Việt Nam và quốc tế, sáng ngày 2/10, tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm quốc tế về quốc phòng và an ninh tại Việt Nam (DSE Vietnam 2019).

Sự kiện do Cục Trang bị và Kho vận (Bộ Công an), Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng (Tổng công ty GAET - Bộ Quốc phòng), Công ty TNHH EIFEC và Expo Service Pte (Singapore) đồng tổ chức.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại tá Lê Văn Phái - Phó Cục trưởng Cục Trang bị và Kho vận (H03) - Bộ Công an - cho biết, DSE Vietnam 2019 sẽ đánh dấu sự kiện lớn nhất, đặc biệt nhất từ trước tới nay với sự đầu tư lớn về quy mô tổ chức.

Đây là cơ hội cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quân đội và an ninh nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận trang thiết bị, công nghệ tiên tiến nhất của khu vực và thế giới ngay tại Việt Nam. Ngoài ra, doanh nghiệp sản xuất quốc phòng và an ninh của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có thể làm việc và nắm bắt thông tin về khả năng chuyển giao công nghệ sửa chữa, thay thế và sản xuất mới các linh kiện và sản phẩm quốc phòng từ các nhà sản xuất hàng đầu thế giới ngay tại triển lãm.

Triển lãm có sự tham gia của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, quy tụ hơn 200 nhà cung cấp trong và ngoài nước có công nghệ, phương tiện chiến đấu tiên tiến

Triển lãm có sự tham gia của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, quy tụ hơn 200 nhà cung cấp trong và ngoài nước có công nghệ, phương tiện chiến đấu tiên tiến

Triển lãm năm nay thu hút gần 200 thương hiệu của các nước có công nghệ và phương tiện chiến đấu tiên tiến về quốc phòng, an ninh như: Lockheed Martin, Bohemia, Raytheon… đến từ Mỹ, Nga, Ukraine, Pháp, Israel, Bulgaria, Ba Lan, Brazil, Singapore và Việt Nam.

“Với quy mô tăng lên vượt trội, hơn 200 nhà cung cấp trong và ngoài nước được trưng bày giới thiệu trên 5.000m2 mặt sàn triển lãm với 7 khu gian hàng quốc tế cho thấy triển lãm đã và đang là một môi trường tốt để các doanh nghiệp về quốc phòng, an ninh trong và ngoài nước cùng phát triển” – đại tá Lê Văn Phái cho hay.

Ông Vnukov Konstantin Vasilievich - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam - cũng tin tưởng, triển lãm lần này sẽ tạo động lực mới để tổ chức các diễn đàn vũ khí tương tự tại Việt Nam và Nga sẵn sàng hỗ trợ, tích cực tham gia.

Tại triển lãm giới thiệu các vũ khí, công nghệ hiện đại nhất, hệ thống giám sát phòng vệ, hệ thống thông tin chiến thuật và bí mật, đạn, phương tiện bọc thép, hệ thống radar, phương tiện tuần tra xa bờ, phương tiện không người lái, xe tăng chiến đấu, hệ thống giám sát và bảo vệ biên giới, hệ thống xử lý bom mìn, súng quang học, hệ thống camera quan sát, giám định pháp y, cháy nổ, giải pháp giao thông, an ninh công nghiệp, bảo vệ cảnh sát và bộ đội, công nghệ thông tin, quản lý thiên tai và cứu hộ, quân y, quân phục, phương tiện và công nghệ liên quan đến quốc phòng, cảnh sát và lực lượng vũ trang chống khủng bố nói chung.

Gian hàng của Việt Nam với các sản phẩm máy đo tốc độ cầm tay, hệ thống đo tốc độ sử dụng trong hệ camera giám sát, lựu đạn...

Những mô hình máy bay, xe tăng, hệ thống tên lửa... được trưng bày tại triển lãm

Ông Nguyễn Đình Long - Giám đốc Công ty TNHH EIFEC – cho biết thêm, cùng với hoạt động trưng bày sản phẩm, trong khuôn khổ DSE Vietnam 2019 còn diễn ra hàng loạt hoạt động kết nối, trao đổi và giao lưu công nghệ giữa các đơn vị tham gia triển lãm với khách tham quan là đại diện các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và doanh nghiệp có liên quan. Đáng chú ý tại DSE Vietnam 2019 diễn các chương trình thuyết trình chuyên sâu như: Giới thiệu giải pháp công nghệ thông tin phục vụ thu thập, phân tích thông tin trinh sát; các giải pháp phát hiện và ngăn chặn phương tiện bay không người lái…

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 4/10 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Hà Nội.

Thu Phương

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/dse-vietnam-2019-co-hoi-quang-ba-cong-nghiep-quoc-phong-va-an-ninh-viet-nam-126039.html