ĐSQ Mỹ tại Jerusalem sắp khai trương, ông Trump không tới

Mỹ sẽ chính thức khai trương ĐSQ ở Jerusalem ngày 14/5 theo như ý đồ của Tổng thống Mỹ nhưng ông Trump sẽ không tới dự.

Ngày 7/5 (giờ địa phương), Nhà Trắng đã phát đi thông báo xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không tới Israel để tới dự lễ khai trương tòa nhà Đại sứ quán mới của Mỹ tại Jerusalem.

Thị trưởng Jerusalem Nir Barkat đích thân đặt tấm biển chỉ đường tới ĐSQ Mỹ.

Thay vào đó, phái đoàn Mỹ vào ngày kha trương tòa nhà là ngày 14/5 sẽ bao gồm Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, con rể của Tổng thống Trump- Jared Kushner và con gái Ivanka Trump hiện đang làm cố vấn cho Tổng thống tại Nhà Trắng.

Về việc khai trương tòa nhà ĐSQ ở Jerusalem, ông Mike Pompeo noi rằng: “Tôi xin nhấn mạnh rằng, như Tổng thống Trump phát biểu hồi tháng 12/2017, các bên vẫn cần phải đàm phán về việc xác định ranh giới chủ quyền của Israel ở Jerusalem và phía Mỹ cam kết sẽ mang lại nền hòa bình lâu dài và toàn diện cho cả Israel và Palestine".

Trước đó, Thị trưởng Jerusalem Nir Barkat đã đích thân lắp đặt biển chỉ đường đầu tiên với dòng chữ "Đại sứ quán Mỹ" trong vòng một tuần trước khi phái đoàn ngoại giao Mỹ chuyển đến từ Tel Aviv.

Bảng hiệu chỉ đường viết bằng 3 thứ tiếng: tiếng Hebrew (ngôn ngữ bản địa tại Israel), tiếng Ả Rập và tiếng Anh đã xuất hiện trong vùng lân cận một trong những tòa nhà của Tổng Lãnh sự quán Mỹ. Vào ngày 14/5 tới, nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Israel, nơi đây sẽ thay đổi bảng hiệu theo quyết định của Tổng thống Donald Trump.

Ngay sau thông tin này, Guatemala và Paraguay cũng thông báo sẽ chuyển ĐSQ của mình tại Israel tới Jerusalem.

Ông Trump lựa chọn Israel cho hòa bình ở đâu cho Palestine?

Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố công nhận thành phố này là thủ đô của Israel vào tháng 12/2017 - một quyết định khiến người Palestine giận dữ, cũng như đã bị lên án bởi 128 quốc gia trong cuộc bỏ phiếu không liên kết của LHQ. Thay vào đó, Thủ tướng Israel đã lập tức đưa ra lời khen ngợi.

Phản ứng trước việc lắp đặt biển chỉ đường ĐSQ Mỹ tại Jerusalem, Tổng Thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Saeb Erekat đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tẩy chay lễ khai trương Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem.

Ông Erekat khẳng định Mỹ đang theo đuổi chính sách không công nhận Nhà nước Palestine và coi thường các tổ chức và luật pháp quốc tế.

Ông kêu gọi tất cả các nhà ngoại giao, các tổ chức xã hội dân sự và những người lãnh đạo tôn giáo tẩy chay lễ khai trương Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem. Tổng Thư ký Erekat nhấn mạnh việc tham dự lễ khai trương trên là một sự vi phạm luật pháp quốc tế và xâm phạm các quyền lợi của người Palestine.

Tại hội nghị thượng đỉnh Arab lần thứ 29 tại Saudi Arabia vào tháng trước, liên đoàn Arabia đã ra tuyên bố chung phản đối mạnh mẽ việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và quyết định chuyển ĐSQ của nước này từ Tel Aviv tới Jerusalem.

Tuyên bố chung nhấn mạnh việc mong muốn tất cả các nước trên thế giới không theo chân Mỹ khiến chủ quyền Palextin bị xâm hại, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các Nghị quyết Liên hợp quốc trong tiến trình hòa bình Trung Đông.

Quốc vương Saudi Arabia Salman Bin Abdel-Aziz nhấn mạnh rằng, việc thành lập nhà nước Palestine với thủ đô là Đông Jerusalem, là hai quyền chủ chốt của người Palestine. Sự nghiệp của người Palestine là sự nghiệp ưu tiên hàng đầu của các nước Arab và sẽ luôn là như vậy cho tới khi người Palestine giành được tất cả các quyền hợp pháp.

Saudi Arabia cũng đã quyết định tăng hỗ trợ hàng tháng cho chính quyền Palestine lên 20 triệu USD.

Ngoài ra, Saudi Arabia cũng đã thông báo về khoản tài trợ trị giá 150 triệu USD để hỗ trợ công tác bảo tồn di sản Hồi giáo tại Đông Jerusalem và 50 triệu USD cho Cơ quan Cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestin của Liên Hợp Quốc (UNRWA). Đây là tổ chức cung cấp viện trợ cho hơn 3 triệu người Palestine đang phải đối mặt với những khó khăn tài chính nghiêm trọng sau khi Mỹ tuyên bố cắt giảm tài trợ.

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/dsq-my-tai-jerusalem-sap-khai-truong-ong-trump-khong-toi-3357777/