ĐT Anh: 16/23 cầu thủ chắc suất đến Nam Phi

- HLV Capello thừa nhận, ông đã xác định được 16 cái tên sẽ tham dự VCK World Cup 2010. 7 vị trí còn lại đang nằm trong vòng "tuyển chọn".

>> Ukraine thắng trận quan trọng trước tuyển Anh Kết thúc vòng loại World Cup 2010 với thành công vang dội (thắng 9/10 trận, giành vé sớm trước 2 lượt trận), ĐT Anh dưới thời Capello gây dựng được niềm tin cho fan hâm mộ xứ sở sương mù, những người đang mơ về chiến tích tại Nam Phi - giương cao cúp vô địch. Capello đã xác định được 16/23 cái tên đến Nam Phi hè tới - Ảnh: Getty Không sớm tự mãn cùng thành quả bước đầu, ngay sau khi kết thúc vòng loại, HLV người Italia bắt đầu lên kế hoạch tỉ mỉ chuẩn bị cho VCK. Trong đó, khâu đáng chú ý nhất là lựa chọn nhân sự. Bất chấp nỗi lâu lo về vị trí "gác đền" hay sự thiếu tập trung của Ferdinand gần đây, bộ khung phòng ngự "Tam sư" đã được định hình ngay từ thời điểm này. Nếu không gặp chấn thương hoặc sa sút phong độ trầm trọng, David James, Green, Foster, Glen Johnson, Terry, Ferdinand, Upson, Lescott, A.Cole & Bridge sẽ lên đường đến Nam Phi. Trên hàng tiền vệ, vị tri bộ ba Lampard, Gerrard & Barry gần như được đảm bảo. Vai trò Rooney không phải bàn cãi. Trong khi Heskey là mẫu tiền đạo mà Capello ưa thích. Nhờ gây ấn tượng mạnh thời gian qua, nên Beckham & Crouch cũng nằm trong chiến lược của "Don Fabio". Như vậy 16/23 tuyển thủ đã chắc suất. Bảy nhân tố còn lại sẽ nằm trong số 12 cái tên: Gary Cahill, Hargreaves, Carrick, Lennon, Wright-Phillips, Joe Cole, Walcott, Carlton Cole, Bent, Defoe, Agbonlahor & Michael Owen. Còn 238 ngày nữa VCK World Cup 2010 sẽ khởi tranh, Capello cho biết, điều khiến ông lo lắng nhất chính là vấn đề thể lực cũng như phong độ các cầu thủ. "Điều đầu tiên, tôi hi vọng 16 người nằm trong kế hoạch sức khỏe luôn đảm bảo. Họ cần giữ được nền tảng thể lực sung mãn và tâm lý ổn định. Về 7 vị trí còn khuyết, tôi sẽ kiểm tra kỹ lương trước khi đưa ra quyết định. Thể lực và phong độ là hai yếu tố quan trọng nhất để Capello lấy làm căn cứ gọi lên tuyển - Ảnh: Getty Đợt sách hạch cuối cùng sẽ diễn ra vào cuối tháng 4. Đôi khi, khởi đầu mùa giải có người chơi rất tốt. Nhưng đến giai đoạn cuối, họ lại trở nên mệt mỏi. Nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nên tôi chưa thể khẳng định chắc chắn 23 thành viên đến Nam Phi" - Capello giải thích trước giới truyền thông. Nỗi băn khoăn trên hàng công Hẳn nhiều người vẫn chưa quên cú hat-trick để đời của Walcott vào lưới Croatia hồi tháng 9 năm ngoái. Đó được đánh giá là màn trình diễn xuất sắc nhất trên phương diện cá nhân ở vòng loại vừa qua. Nếu thể lực đạt 100%, đương nhiên Walcott sẽ góp mặt trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhưng hàng loạt chấn thương cùng với việc không thi đấu thường xuyên khiến anh bỏ lỡ tất cả các trận đấu tuyển Anh kể từ tháng 11 năm ngoái. Trong giai đoạn ấy, Lennon & Wright-Phillips chơi tương đối thuyết phục. Sẽ là cuộc tranh chấp tay ba quyết liệt để giành suất bên hành lang cánh phải. Nhìn lên hàng công, Capello đang khá phân vân trước nhiều lựa chọn. Nếu "Don Fabio" công bố đội hình ngay lúc này, Crouch sẽ được ưu tiên hơn Carlton Cole. "Sếu vườn" đang nắm giữ thành tích ghi bàn đáng nể trong màu áo tuyển Anh (18 bàn/35 trận). Và điểm mấu chốt, C.Cole thiếu nhạy bén chiến thuật theo đỏi hòi mà HLV đưa ra. Defoe, Agbonlahor & Owen cũng cần ra sức chứng minh khả năng và thể hiện mình trong năm tới. Chân sút Tottenham không may khi vắng mặt 2 trận đấu gặp Ukraine & Belarus do bị gãy tay. Tuy vậy, anh sẵn lợi thế lớn là "nổ súng" đều đặn mỗi dịp được Capello tung vào sân từ băng ghế dự bị. Crouch ghi bàn trong trận gặp Belarus - Ảnh: AP Agbonlahor ra sân từ đầu ở trận gặp Belarus hồi giữa tuần, nhưng anh chưa tạo dấu ấn nào đáng kể. Cánh cửa cơ hội cũng chưa khép lại với Owen. Kinh nghiệm, bản năng săn bàn sát thủ là hai "vũ khí" lợi hại mà Owen đang có. Vấn đề là anh phải đạt phong đột tốt, "nhả đạn" đều đặn ở Old Trafford. "Tôi nói rất nhiều lần, tất cả mọi cầu thủ đều có cơ hội đến Nam Phi. Chúng tôi sẽ chờ đến tháng 4 để phân tích hoàn cảnh. Tôi cũng tâm sự với những người đang bị chấn thương như Downing hay Hargreaves. Về hàng công, xuất hiện đôi chút vấn đề. Crouch vừa ghi bàn. Các tiền đạo khác cũng rất cừ. Thật khó khăn nếu phải đưa ra sự lựa chọn cuối cùng ở thời điểm hiện tại" - Capello chia sẻ. Ngày 14/11 tới, ĐT Anh sẽ đá giao hữu với Brazil. Capello cho biết thêm: "Đây là trận đấu rất quan trọng, vì lần đầu tiên chúng tôi gặp một đội bóng Nam Mỹ. Không những vậy, Brazil đang chơi khá hay dưới sự dẫn dắt của HLV Dunga". Theo truyền thống, mỗi kỳ World Cup lại có những lựa chọn nhân sự gây ngạc nhiên (như trường hợp Walcott năm 2006), nên tất cả đều đang chờ đợi đến ngày "Don Fabio" lên danh sách 30 cầu thủ tập trung chuẩn bị tại Áo (tháng 5/2010). Sau đó, đội hình sẽ rút gọn xuống còn 23 người. Tuấn Thành (tổng hợp)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thethao/worldcup2010/200910/DT-Anh-16/23-cau-thu-chac-suat-den-Nam-Phi-873930/