ĐT Brazil công bố danh sách chính thức dự World Cup 2018: Có Neymar, không Alves

HLV Tite của ĐT Brazil đã công bố danh sách 23 tuyển thủ tham dự World Cup 2018 tại Nga, trong đó tiền đạo Neymar có mặt, còn hậu vệ Dani Alves bị loại vì chấn thương.

Khác với nhiều đội tuyển mới công bố danh sách sơ bộ, HLV Tite của ĐT Brazil đã đưa ra danh sách chính thức 23 tuyển thủ chinh phục ngôi quán quân World Cup 2018. Dính chấn thương rất nặng từ tháng Hai khi thi đấu cho PSG, nhưng sau khi được phẫu thuật và phục hồi tích cực, siêu sao Neymar hiện đã bình phục và trở lại tập luyện. Dù Neymar chưa có thể lực tốt nhất và phong độ lúc này vẫn còn là dấu hỏi do thiếu thực tiễn thi đấu, nhưng HLV Tite không ngần ngại điền tên anh vào danh sách các thành viên sẽ tới Nga.

Danh sách 23 tuyển thủ Brazil dự World Cup 2018

Ông Rodrigo Lasmar, bác sĩ của đội tuyển Brazil tỏ ra rất tin tưởng vào khả năng tìm được điểm rơi của Neymar tại Cúp thế giới. “Cậu ấy sẽ sớm tập luyện trở lại khi tập trung đội tuyển và hoàn toàn có khả năng ra sân trong các trận đấu giao hữu” – ông Lasmar cho biết.

Giải quyết được bài toán Neymar, nhưng HLV Tite lại đau đầu khi hậu vệ phải mà ông rất tin tưởng là Dani Alves đã chắc chắn lỡ cơ hội dự World Cup 2018 do chấn thương. Buộc phải gạch tên Alves, ông Tite đang tính toán đến các phương án thay thế, trong đó hậu vệ 28 tuổi Fagnar (hiện đang chơi cho Corithians của Brazil) được coi là có thể lấp vào chỗ trống. Ngoài ra, Danilo (Man City) cũng được đánh giá cao trong việc cạnh tranh suất đá chính ở vị trí này. Đáng chú ý, dù cũng dính chấn thương, nhưng hậu vệ trái Filipe Luis (Atletico Madrid) vẫn được ông Tite điền tên vào danh sách 23 cầu thủ dự World Cup 2018.

Từ tháng Hai, HLV Tite đã không ngần ngại công bố đội hình chính thức mà ông dự kiến sử dụng tại World Cup 2018. Đội hình này gồm: Thủ môn Alisson; các hậu vệ: Dani Alves, Marquinhos, Miranda, Marcelo; các tiền vệ: Casemiro, Renato Augusto, Paulinho; các tiền đạo: Neymar, Coutinho, Gabriel Jesus.

Hiện tại, dù mất Alves, nhưng các tuyển thủ còn lại trong đội hình chính thức dự kiến vẫn có mặt và dự bị cho họ cũng là các ngôi sao rất sáng giá. Ở hàng thủ, Marquinhos và Miranda sẽ phải nỗ lực duy trì phong độ cao nếu không muốn mất vị trí vào tay cựu binh Thiago Silva. Ở tuyến trên, Willian và Firmino sẵn sang thay thế nếu Coutinho và Jesus chơi không thành công.

ĐT Brazil sẽ chơi 2 trận giao hữu gặp Croatia (ngày 3.6) và Áo (ngày 10.6) trước khi sang Nga tham dự vòng chung kết World Cup 2018. Tại World Cup 2018, ĐT Brazil nằm ở bảng E và sẽ lần lượt gặp Thụy Sĩ (17.6), Costa Rica (22.6) và Serbia (27.6).

Danh sách chính thức 23 tuyển thủ Brazil dự World Cup 2018:

Thủ môn: Allison, Ederson, Cassio

Hậu vệ: Danilo, Fagner, Marcelo, Filipe Luis, Thiago Silva, Marquinhos, Miranda, Pedro Geromel

Tiền vệ: Casemiro, Fernandinho, Paulinho, Fred, Renato Augusto, Philippe Coutinho, Douglas Costa, Willian

Tiền đạo: Neymar, Taison, Gabriel Jesus, Roberto Firmino.

Long Nguyên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/dt-brazil-cong-bo-danh-sach-chinh-thuc-du-world-cup-2018-co-neymar-khong-alves-875689.html