ĐT Brazil: Khi Neymar trở thành nỗi bất an

Những gì đang xảy ra với Neymar ở Barca đủ để HLV Scolari của ĐT Brazil lo lắng.

Neymar đang sa sút

Sau Confed Cup đại thành công hồi mùa Hè năm ngoái, ĐT Brazil được đánh giá là một trong những ứng cử viên vô địch cho World Cup 2014. Trong số các ngôi sao mà HLV Scolari đang sở hữu, Neymar chính là cái tên được nhắc đến nhiều nhất và là niềm hy vọng số 1 của Selecao. Việc Neymar chuyển đến Barca và sớm thích nghi được đã giúp người Brazil thêm tự tin. Nhưng sau giai đoạn khởi đầu đầy hứa hẹn, những gì xảy ra từ đầu năm 2014 lại biến Neymar trở thành nỗi lo lớn nhất của xứ Sam-ba.

Hàng loạt những rắc rối đã ập tới với ngôi sao 22 tuổi trong vài tháng qua. Đầu tiên, chấn thương đầu gối cuối năm ngoái khiến anh phải ngồi ngoài một thời gian dài và ngay lập tức điều này đã ảnh hưởng tới những màn trình diễn của Neymar khi trở lại sân cỏ. Không còn hình ảnh một nghệ nhân điều khiển trái bóng với tốc độ chóng mặt nữa. Thay vào đó, Neymar chậm chạp, kém sắc sảo và vụng về hơn. Những pha bóng lỗi xuất hiện thường xuyên cùng những cú dứt điểm kém chuẩn xác cho thấy cảm giác bóng của Neymar lúc này thực sự có vấn đề.

Neymar đang nếm trải cuộc sống khó khăn ở Barca

Có lẽ, chấn thương không phải toàn bộ lý do. Chuyện tình cảm của ông bố một con với cô bạn gái Bruna được xem là yếu tố không nhỏ ảnh hưởng đến tâm trí khi thi đấu. Neymar rõ ràng tỏ ra thiếu tập trung trong nhiều tình huống phối hợp với các đồng đội. Cơ hội mà Barca tạo ra trong một trận đấu cho các ngôi sao tấn công của họ là khá nhiều. Nhưng Neymar lại tỏ ra kém hiệu quả hơn hẳn những tiền đạo khác. Mùa này, Alexis Sanchez và Pedro đang nổi lên cho các vị trí cạnh tranh với Neymar và họ thực sự làm rất tốt công việc của mình với lần lượt 16 và 13 bàn tại Liga. Trong khi, Neymar mới chỉ ghi được 7 bàn và từ đầu năm 2014 chỉ lập công đúng 1 lần – con số quá thất vọng.

Thực ra, trên mọi mặt trận mùa này Neymar đã ghi được 12 bàn sau 30 lần ra sân. Đó là số liệu không tồi với một tân binh. Tuy nhiên, như đã nói, phong độ của Neymar chỉ tốt ở nửa đầu mùa bóng. Sau khi dính chấn thương, gặp rắc rối về chuyện tình cảm và đặc biệt là áp lực khổng lồ từ truyền thông Tây Ban Nha trong vụ chuyển nhượng có dấu hiệu trốn thuế tới Barca đã khiến Neymar không còn là chính mình. Điều nguy hiểm là World Cup đã cận kề và đây là lúc những ngôi sao được kỳ vọng như Neymar phải có những bước chuẩn bị tốt nhất cho ngày hội bóng đá đầy khốc liệt.

Neymar sẽ lại là chính mình trong màu áo Brazil?

Trong cuộc họp báo hôm qua, HLV Scolari của ĐT Brazil tuyên bố ông đã “chọn xong 90%” đội hình dự World Cup 2014 trên sân nhà. Trong đó, đương nhiên Neymar là cậu học trò được kỳ vọng nhất: “Tôi muốn Neymar chơi như cậu ấy vẫn đang chơi mỗi lần lên tuyển. Tôi không cần gì hơn, cậu ấy đã rất tuyệt vời rồi. Tôi nghĩ rằng khi làm việc với một HLV đẳng cấp như Tata Martino, Neymar sẽ có thêm rất nhiều bài học bổ ích. Cậu ấy là một ngôi sao tài năng và chỉ cần là chính mình”.

Rõ ràng những tuyên bố của Scolari không gì khác ngoài mục đích giảm bớt áp lực vốn đang đè nặng lên Neymar. Nhưng đó chắc chắn không phải cách để giải quyết những rắc rối của cựu cầu thủ Santos. Không ai khác, Neymar phải tự giải quyết vấn đề của mình, trong năm đầu tiên thi đấu ở châu Âu với điều kiện khắc nghiệt hơn hẳn. Một trận giao hữu của Brazil lúc này sẽ là cơ hội cho Neymar tìm lại cảm hứng. Dĩ nhiên, Nam Phi đêm nay là đối thủ thích hợp.

Với những cầu thủ chơi bóng thiên về cảm hứng như Neymar, đôi khi một bàn thắng đẹp mắt có thể là liều thuốc “giải độc”. Có lẽ HLV Scolari và NHM Brazil đang chờ đợi điều đó, trước khi nghĩ đến việc Neymar sẽ lại là chính anh trong màu áo vàng-xanh ở kỳ World Cup tới.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/dt-brazil-khi-neymar-tro-thanh-noi-bat-an-c9a171741.html