ĐT Brazil nghiêm túc với ý định bổ nhiệm Jose Mourinho

Gặp khó khăn trong việc thuyết phục Carlo Ancelotti, Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) có thể chuyển hướng sang Jose Mourinho của Roma.

Tuy nhiên, dù với kế hoạch nghiêm túc nhưng khả năng thành công không quá lớn.

Cho đến nay, vị trí HLV ĐZT Brazil vẫn còn bỏ trống kể từ khi ông Tite từ chức sau thất bại trước Croatia ở tứ kết World Cup 2022. Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) công khai ý định mời HLV Carlo Ancelotti lên ngồi ghế nóng nhưng chưa được phản hồi. Trong bối cảnh nhà cầm quân người Italy có khả năng sẽ tiếp tục gắn bó với Real Madrid.

Như phát biểu mới đây của Ancelotti, cơ hội để Brazil có được ông là rất thấp: "Tôi chắc chắn vẫn sẽ là HLV của Real Madrid trong mùa giải tới. Tôi tôn trọng sự hợp tác với CLB. Chủ tịch Florentino Perez cũng muốn tôi ở lại. Ông ấy luôn đối xử tốt với tôi. Bên cạnh đó, tôi cũng tự hào về những gì mình đã và đang làm được ở Bernabeu".

Với Mourinho, ông đang tập trung giúp AS Roma kết thúc mùa giải này với thành tích tốt nhất có thể. Sau đó, "Người đặc biệt" có thể cân nhắc tương lai. Nếu lời đề nghị từ CBF đủ sức hấp dẫn, cựu thuyền trưởng MU có thể cân nhắc nhận lời.

Mourinho dẫn dắt AS Roma vào năm 2021 và đưa đại diện Serie A giành danh hiệu lớn đầu tiên ở châu Âu với chức vô địch Europa Conference League vào mùa giải trước. Mùa này, AS Roma tiếp tục chơi ấn tượng khi lọt vào tứ kết Europa League và đang đứng xây chắc vị trí thứ 3 tại Serie A.

Chưa biết phía LĐBĐ Brazil đưa ra bao nhiêu con số để thuyết phục Mourinho nhưng phía LĐBĐ Saudi Arabia đang mời gọi ông với mức thù lao ấn tượng với 105 triệu bảng (120 triệu euro) trong 2 năm làm việc tại đất nước Tây Á này. Nếu nhận lời, cựu HLV M.U sẽ nhận 52,5 triệu bảng/năm, cao nhất thế giới hiện nay.

DUY PHONG

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dt-brazil-nghiem-tuc-voi-y-dinh-bo-nhiem-jose-mourinho-a603623.html