ĐT Curacao đặt mục tiêu vô địch King's Cup 2019

Là cái tên cuối cùng nhận lời tham dự King's Cup 2019 và có vẻ khá xa lạ với người hâm mộ Việt Nam, nhưng ĐT Curacao mới là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch ở giải đấu năm nay.

HLV trưởng của ĐT Curacao Remko Bicentini. Ảnh: foxsports

Phát biểu trước trận đấu với đối thủ Ấn Độ, cả HLV trưởng Remko Bicentini và đội trưởng của ĐT Curacao đều thể hiện sự tự tin rất lớn khi đặt mục tiêu vô địch King’s Cup 2019. Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất, đội tuyển quốc gia thuộc Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) đang xếp hạng 82 thế giới, cao hơn hẳn 3 đội bóng còn lại. Bên cạnh đó, ĐT Curacao đã có sự chuẩn bị rất kỹ khi HLV trưởng Remko Bicentini triệu tập nhiều ngôi sao đang thi đấu ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu Châu Âu như Anh, Hà Lan.

Có thể kể đến như thủ môn Eloy Room (PSV Eindhoven), đội trưởng Cuco Martina (Feyenoord, từng đá cho Southampton và Everton), tiền vệ Leandro Bacuna (Cardiff City, từng đá cho Aston Villa và Reading), Elson Hooi (ADO Den Haag), Gino van Kessel (Roeselare, từng đá cho Ajax), Darryl Lachman (PEC Zwolle, từng đá cho Twente). Với tình hình lực lượng cùng vị thế vượt trội như vậy, không ngạc nhiên khi mục tiêu của ĐT Curacao tại giải đấu giao hữu lần này chính là chức vô địch.

Thủ quân ĐT Curacao – Cuco Martina. Ảnh: foxsports

Ở buổi họp báo trước trận đấu với đối thủ Ấn Độ, HLV trưởng của ĐT Curacao Remko Bicentini tỏ rõ sự tự tin: “Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được mời tham gia King’s Cup. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu với Ấn Độ. Tất cả các cầu thủ của chúng tôi là những cầu thủ tốt nhất. Chúng tôi hy vọng sẽ giành được chức vô địch để có bước chuẩn bị tốt trước Giải Cúp Vàng CONCACAF (Giải vô địch các quốc gia khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe).

Ông Bicentini cũng đánh giá cao ĐT Việt Nam tại giải đấu này: “Chúng tôi ngạc nhiên bởi sự phát triển của ĐT Việt Nam. Chúng tôi cảm thấy tốt khi tham gia cùng một giải đấu với các đội trong ASEAN”. Đồng tình với phát biểu của HLV Remko Bicentini, thủ quân ĐT Curacao – Cuco Martina cũng khẳng định: “Toàn đội đã sẵn sàng. Chúng tôi sẽ thi đấu hết sức mình để giành chức vô địch”.

HLV trưởng ĐT Ấn Độ Igor Stimac. Ảnh: foxsports

Về phía ĐT Ấn Độ, tân HLV trưởng ĐT Ấn Độ Igor Stimac khẳng định ông và các học trò sẽ không đặt nặng thành tích tại King’s Cup 2019. Trước khi lên đường đi Thái Lan tham dự giải đấu, HLV Igor Stimac chia sẻ: Giải đấu thường niên King’s Cup lần thứ 47 như là cơ hội để ông và các học trò bước đầu xây dựng lối chơi cho mình.

“Trong giai đoạn chuyển giao hiện nay, tôi sẽ cố gắng xây dựng lối chơi mới cho cả đội và cải thiện khả năng sức mạnh, sức bền của các cầu thủ.” HLV Igor Stimac cho biết.

Tuy nhiên, HLV Igor Stimac cũng khẳng định: “Chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng giành chiến thắng các trận đấu”. Trận đấu giữa ĐT Curacao và ĐT Ấn Độ sẽ diễn ra vào chiều nay (lúc 15 giờ 30 phút ). Đội thắng trong trận đấu này sẽ gặp ĐT Việt Nam hoặc ĐT Thái Lan trong trận chung kết vào lúc 19 giờ 45 phút, ngày 8-6.

KHÁNH HÀ (tổng hợp)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/dt-curacao-dat-muc-tieu-vo-dich-king-s-cup-2019-575869