ĐT Futsal Việt Nam hội quân, hướng tới VCK châu Á 2020

Sáng 30-11, ĐT Futsal Việt Nam đã hội quân trở lại tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam, TP Hồ Chí Minh để tập luyện, hướng tới VCK Futsal châu Á 2020.

Sáng 30-11, ĐT Futsal Việt Nam đã hội quân trở lại tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam, TP Hồ Chí Minh để tập luyện, hướng tới VCK Futsal châu Á 2020.

Tại cuộc họp của Ban Futsal và Bóng đá bãi biển châu Á diễn ra vào ngày 10-11 vừa qua, AFC đã thông qua lịch thi đấu mới của VCK futsal châu Á 2020. Theo đó, sau nhiều lần bị trì hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giải đấu này sẽ được tổ chức từ ngày 23-3 đến 3-4-2021 tại Kuwait.

Là người trực tiếp tham dự cuộc họp, ông Trần Anh Tú – Ủy viên Thường trực BCH, Trưởng Ban Futsal LĐBĐVN, Ủy viên Ban Futsal và Bóng đá Bãi biển LĐBĐ châu Á cho biết, VCK Futsal châu Á 2020 cũng chính là Vòng loại giải FIFA Futsal World Cup 2021, nên AFC đặt quyết tâm sẽ có giải pháp để tổ chức thành công giải đấu, nhằm đảm bảo cho các đại diện ưu tú của futsal châu Á góp mặt tại sân chơi thế giới.

AFC cũng thống nhất thành lập tiểu ban phòng chống Covid-19 tại VCK giải Futsal Vô địch châu Á 2020. Đây là một tiểu ban rất quan trọng, sẽ giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh do dịch Covid-19 và quyết định của tiểu ban này sẽ là quyết định cuối cùng.

Về phía ĐT Futsal Việt Nam, với mục tiêu phấn đấu cạnh tranh suất dự VCK FIFA Futsal World Cup 2021, chỉ bốn ngày sau khi kết thúc Giải Futsal HDBank Cúp quốc gia 2020, đội đã hội quân trở lại với 21 cầu thủ được triệu tập. Không có nhiều bất ngờ khi Thái Sơn Nam – CLB đương kim vô địch giải VĐQG và Cúp quốc gia – tiếp tục đóng góp nhiều cầu thủ trong đội hình của ĐT Futsal Việt Nam, trong đó không thể không nhắc tới Hồ Văn Ý – thủ môn xuất sắc nhất tại cả hai giải đấu, Nguyễn Minh Trí – cầu thủ xuất sắc nhất giải Futsal HDBank VĐQG 2020 hay Nguyễn Thịnh Phát – đồng vua phá lưới giải futsal HDBank Cúp quốc gia 2020.

Bên cạnh đó, cũng không thể bỏ qua cái tên chơi rất ấn tượng tại mùa giải 2020 là Khổng Đình Hùng - một trong những trụ cột của Savinest Sanatech Khánh Hòa, và được khẳng định với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải Futsal HDBank Cúp quốc gia 2020. Ngoài ra, khá nhiều gương mặt trẻ tài năng cũng được HLV Phạm Minh Giang đặt niềm tin như Nguyễn Văn Hiếu của Đà Nẵng FC, Huỳnh Mi Woen của Cao Bằng, Từ Minh Quang của Thái Sơn Bắc.

Theo kế hoạch, ĐT Futsal Việt Nam sẽ tập luyện từ ngày 30-11 đến 20-12-2020. Đây cũng là đợt luyện quân lần thứ hai trong năm 2020 của ĐT Futsal Việt Nam. Trước đó, tại đợt tập trung đầu tiên hồi tháng 1-2020, thầy trò HLV Phạm Minh Giang đã có chuyến tập huấn rất hiệu quả tại Tây Ban Nha. Tiếc rằng, VCK Futsal châu Á 2020 sau đó đã bị hoãn lại do dịch Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu.

Ở đợt tập trung lần này, do dịch vẫn diễn biến phức tạp tại các quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới, nên đội tuyển sẽ chỉ đóng quân tập luyện tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam. Dự kiến, vào tuần thứ 3 của chương trình huấn luyện, đội sẽ có một trận giao hữu với một CLB futsal trong nước.

Tại VCK Futsal châu Á 2020, đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng A với Turkmenistan, Oman và Tajikistan. Bảng đấu này được đánh giá là khá thuận lợi với đội tuyển Việt Nam bởi xét về tương quan lực lượng, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có khả năng cạnh tranh ngôi đầu bảng.

Đây cũng mục tiêu mà đội tuyển Việt Nam hướng tới, vì nếu giành ngôi đầu bảng chúng ta sẽ tránh được đối thủ cực mạnh là Nhật Bản tại tứ kết, qua đó có nhiều cơ hội vào bán kết hơn khi các đối thủ khác ở bảng B là Lebanon, Kuwait và Kyrgyzstan đều chỉ có trình độ tương đồng với ĐT Việt Nam.

ML

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/nhip-song-the-thao/dt-futsal-viet-nam-hoi-quan-huong-toi-vck-chau-a-2020-626304/