ĐT futsal Việt Nam không thể gây bất ngờ trước Thái Lan

Tuyển Việt Nam không thể gây bất ngờ khi thất bại 0-2 trước Thái Lan, ở trận bán kết giải Futsal vô địch Đông Nam Á, chiều 25/10.

Kết quả này buộc thầy trò HLV Miguel sẽ phải tranh suất thứ 3 của khu vực Đông Nam Á dự VCK Futsal châu Á 2020 với Myanmar, sau khi đội bóng này để thua 3-4 trước Indonesia.

Trong khi đó, Thái Lan sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2019, với Indonesia. Đồng thời, hai đội bóng này cũng đoạt luôn hai suất của khu vực dự VCK giải vô địch Futsal châu Á 2020.

Video highlight Việt Nam 0-2 Thái Lan (nguồn: VTC)

Vĩnh Tường

*Dưới đây là những diễn biến chính:

KẾT THÚC

Trận bán kết 1 giữa Việt Nam và Thái Lan, với chiến thắng 2-0 dành cho đội bóng đến từ xứ sở Chùa vàng. Kết quả này khiến đội chủ nhà sẽ phải tranh suất thứ 3 của khu vực Đông Nam Á dự VCK Futsal châu Á 2020 với đội thua ở cặp bán kết còn lại giữa Indonesia và Myanmar.

Tuyển futsal Việt Nam (áo đỏ) thi đấu đầy nỗ lực nhưng không thể gây bất ngờ trước Thái Lan

Tuyển futsal Việt Nam (áo đỏ) thi đấu đầy nỗ lực nhưng không thể gây bất ngờ trước Thái Lan

37'

Khả năng che chắn và đeo bám tốt của các cầu thủ Thái Lan khiến Việt Nam chưa thể có được bàn rút ngắn cách biệt.

34'

Tuyển futsal Việt Nam đang thi đấu đầy nỗ lực nhưng chủ nhà vẫn gặp nhiều khó khăn trước đối thủ Thái Lan giữ nhịp trận đấu rất tốt.

Bỏ lỡ: Vũ Quốc Hưng vưa tận dụng sai lầm của cầu thủ Thái Lan, nhưng quá đáng tiếc khi cú sút hơi vội của cầu thủ này lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

31'

HLV Miguel quyết định cho đội nhà chơi Power Play khi thời gian hiệp hai trôi qua một nửa.

26'

BÀN THẮNG: Một pha phối hợp không ăn ỳ giữa Thái Huy và Hồ Văn Ý tạo cơ hội để Kritsada dễ dàng dứt điểm nâng tỷ số lến 2-0 cho Thái Lan.

26'

BÀN THẮNG: Ronnchai băng xuống dứt điểm tung lưới chủ nhà Việt Nam, mở tỷ số trận bán kết 1.

25'

Một pha chơi áp sát của futsal Việt Nam khiến Thái Lan lúng túng, Thái Hòa sau đó chớp thời cơ dứt điểm nhưng thiếu chính xác.

22'

Thái Lan đang chủ động đẩy cao đội hình và đá pressing bên phần sân của Việt Nam. Vũ Đức Tùng vừa có pha lao về chơi lăn xả chặn đứng ý đồ tấn công của đối phương.

15h00

Hiệp hai trận đấu bắt đầu, Thái Lan là đội giao bóng.

14h52

Theo bảng xếp hạng Futsal thế giới mới nhất, Thái Lan đang đứng vị trí thứ 19, trong khi Việt Nam xếp hạng 45.

Hết hiệp 1

Hiệp một khép lại mà không đội nào ghi được bàn thắng. Dù Thái Lan là đội nhỉnh hơn về thế trận nhưng Việt Nam lại sở hữu nhiều cơ hội và những cú dứt điểm nguy hiểm hơn.

20'

KHÔNG VÀO: Một pha đột phá rồi dứt điểm sở trường của Quốc Hưng nhưng vẫn không đánh bại được thủ môn Thái Lan.

19'

Thủ môn Thái Lan vừa phải nhận thẻ vàng có phần nhẹ tay sau khi băng ra khỏi vòng cấm phạm lỗi với Quốc Hưng.

Vũ Đức Tùng thực hiện cú sút phạt sở trường nhưng không vượt qua hàng rào của hai cầu thủ Thái Lan.

15'

Trong vài trò là một pivo, Minh Trí băng lên nhận đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội rồi tung cú sút rất căng đưa bóng đi cắt ngang khung thành Thái Lan.

13'

Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng đoàn quân của HLV Miguel Rodrigo đang thi đấu rất tự tin cùng quyết tâm và gây ra nhiều khó khăn cho Thái Lan.

11'

Thủ môn Hồ Văn Ý có pha băng ra rất nhanh cản phá cú sút của cầu thủ Thái Lan, cứu cho chủ nhà khỏi bàn thua mười mươi.

Ngay sau đó, tuyển Việt Nam phản công nhanh, Đức Hòa băng lên tung cú sút căng như búa bổ. Quá đáng tiếc khi bóng dội xà ngang bật ra.

9'

Văn Vũ chơi lăn xả khi dùng mặt cản phá cú sút rất căng của cầu thủ Thái Lan. Sau pha bóng này, đội trưởng của Việt Nam bị đau nhẹ.

7'

Cầu thủ số 11 Muhamad của Thái Lan có pha xoay người dứt điểm rất căng, may cho đội chủ nhà khi bóng đi vọt xà khung thành thủ môn Hồ Văn Ý.

6'

BỎ LỠ: Một pha tấn công tốt của Việt Nam, Quốc Hưng dẫn bóng bên cánh phải rồi chuyền cho Thái Hòa băng lên dứt điểm đi vọt xà ngang khung thành Thái Lan.

4'

KHÔNG VÀO: Đức Tùng có cơ hội thực hiện cú sút rất căng buộc thủ môn của Thái Lan phải cản phá cứu thua.

3'

Những phút đầu trận đấu diễn ra với tốc độ trung bình, với đôi chút nhỉnh hơn của nhà ĐKĐV Thái Lan.

14h00

Hiệp một trận bán kết giữa Việt Nam và Thái Lan được bắt đầu. Chủ nhà Việt Nam giao bóng trước.

14h52

Hai đội ra sân thực hiện nghi lễ chào cờ và cử quốc ca. Trận này, tuyển Việt Nam mặc trang phục màu đỏ truyền thống, trong khi Thái Lan ra sân với quần xanh, áo xanh.

14h45

HLV Miguel gây bất ngờ với điền tên Tôn Thất Phi trong vào đội hình xuất phát của chủ nhà Việt Nam.

Ảnh: Futsal Việt Nam

14h30

Tuyển futsal Việt Nam vào bán kết giải Futsal Đông Nam Á 2019 với ngôi nhì bảng B, sau Indonesia. Do đó, thầy trò HLV Miguel Rodrigo chạm trán đối thủ mạnh nhất khu vực và châu lục, Thái Lan - đội nhất bảng A vào lúc 14h00 ngày 25/10.

Trong khi cặp bán kết còn lại là cuộc đọ sức giữa Indonesia - đội nhất bảng B và Myanmar - đội nhì bảng A.

Tuyển Futsal Việt Nam (áo đỏ) quyết gây bất ngờ trước Thái Lan

13h20

Khán giả xếp hàng dài chờ vào nhà thi đấu Phú Thọ cổ vũ cho tuyển futsal Việt Nam trước trận bán kết với Thái Lan.

Ảnh: Futsal Việt Nam

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/ket-qua-futsal-viet-nam-vs-thai-lan-cho-tranh-ve-du-giai-chau-a-581906.html?vnn_source=trangchu&vnn_medium=moinong20