ĐT Futsal Việt Nam nhận tin không vui trước vòng 1/8 World Cup

ĐT Futsal Việt Nam sẽ không có đủ lực lượng mạnh nhất ở trận gặp Nga do Vũ Đức Tùng sẽ phải vắng mặt vì chấn thương.

Đức Tùng đã được đưa đi chụp phim để xác định mức độ chấn thương. (Ảnh VFF)

Đức Tùng đã được đưa đi chụp phim để xác định mức độ chấn thương. (Ảnh VFF)

Sau khi hòa 1-1 với CH Séc và chính thức giành vé vào vòng 1/8 Futsal World Cup 2021, các thành viên ĐT Futsal Việt Nam đã rời thành phố Kaunas để di chuyển tới thủ đô Vilnius của Lithuania, địa điểm diễn ra trận đấu đấu sắp tới với Nga.

Tuyển thủ Vũ Đức Tùng đã được đưa đi chụp phim tại Vilnius nhằm đánh giá mức độ chấn thương đầu gối. Hiện nay, pivot (tiền đạo) của ĐT Futsal Việt Nam di chuyển rất khó khăn và phải nhờ đồng đội hoặc trợ lý dìu đi.

Theo đánh giá của đội ngũ y tế ĐT Futsal Việt Nam, Vũ Đức Tùng chưa thể trở lại thi đấu và sẽ bỏ lỡ cuộc đọ sức với Nga ở vòng 1/8 Futsal World Cup, diễn ra lúc 21h30 ngày mai (22/9).

Vũ Đức Tùng dính chấn thương đầu gối sau pha va chạm mạnh trong trận ĐT Futsal Việt Nam hòa CH Séc 1-1 ở lượt đấu cuối vòng bảng. Cầu thủ 26 tuổi không thể tiếp tục thi đấu sau tình huống này và phải rời sân bất đắc dĩ.

Việc thiếu vắng Vũ Đức Tùng sẽ khiến HLV Phạm Minh Giang phải tính toán phương án điều chỉnh tổ đấu trong trận gặp Nga. Đây là trận thứ 2 liên tiếp, ĐT Futsal Việt Nam không có được lực lượng mạnh nhất.

Ở trận gặp CH Séc, đội trưởng Trần Văn Vũ đã phải vắng mặt vì án treo giò sau khi nhận đủ 2 thẻ vàng. Trong trận ĐT Futsal Việt Nam gặp Nga vào ngày mai, Trần Văn Vũ sẽ được trở lại thi đấu cùng các đồng đội./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/dt-futsal-viet-nam-nhan-tin-khong-vui-truoc-vong-18-world-cup-892265.vov