ĐT Futsal Việt Nam quyết tái lập kỳ tích World Cup

Điều thuận lợi cho ĐT Futsal Việt Nam là việc tập trung được tiến hành ngay sau khi lượt đi giải Futsal HDBank VĐQG 2021, do VOV và VFF phối hợp tổ chức, vừa kết thúc vào 30/4, HLV Phạm Minh Giang và các trợ lý có điều kiện tốt để quan sát và lựa chọn nhân sự có phong độ xuất sắc nhất.

ĐT Futsal Việt Nam từng giành vé tham dự World Cup Futsal năm 2016. (Ảnh: VFF)

ĐT Futsal Việt Nam từng giành vé tham dự World Cup Futsal năm 2016. (Ảnh: VFF)

Hôm qua (4/5) ĐT Futsal Việt Nam chính thức tập trung tại TPHCM, chuẩn bị cho 2 trận đấu play-off giành vé tham dự World Cup futsal 2021, với Lebanon. Đội tuyển sẽ thi đấu 2 trận lượt đi và về tại UAE, vào các ngày 20 và 25/5. Việc giành được vé tham dự World Cup Futsal lần thứ 2 sẽ là cú hích, giúp Futsal Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn.

Một ngày trước thềm lễ bốc thăm chia cặp đấu play-off của 4 đội tuyển futsal châu Á, giành vé tham dự World Cup futsal 2021, tổ chức tại Lithuania từ 12/9 đến 02/10, dù không hẹn trước, giới chuyên môn futsal Việt Nam đều mong muốn ĐTQG sẽ gặp 1 trong 2 đội bóng Tây Á.

Nguyễn Hữu Hoàng Phúc, GĐKT của Zetbit Sài Gòn, đánh giá: "Trong những đối thủ chúng ta có thể gặp, Iraq và Lebanon là những đối thủ mà chúng ta có thể ngang tài khi thi đấu, còn Thái Lan thì nhỉnh hơn ĐT Futsal Việt Nam một chút về con người và lối chơi. Tôi hy vọng lá thăm may mắn sẽ đưa chúng ta tránh được Thái Lan và có thể lần thứ 2 giành quyền tham dự World Cup Futsal."

Trần Văn Vũ, thủ quân ĐT Futsal Việt Nam, mong muốn: "Chúng ta từng có thành tích tốt trước những đội tuyển Tây Á. Cá nhân tôi thích gặp 1 trong 2 đội Iraq hoặc Lebanon."

Phạm Minh Giang, HLV của ĐT Futsal Việt Nam và CLB Thái Sơn Nam, nơi cung cấp đa số tuyển thủ cho ĐTQG, bày tỏ: "Thái Lan thì hơn tầm chúng ta rồi! Lebanon trong thời gian gần đây cũng có những sự tiến bộ về chuyên môn. Tôi thích chúng ta gặp Iraq!"

HLV Phạm Minh Giang

Không hoàn toàn như mong muốn của HLV Phạm Minh Giang, tuy nhiên, tuyển Việt Nam chỉ phải thi đấu với đội bóng Tây Á còn lại – Lebanon. Nhiệm vụ của "Coach Giang" và các học trò chỉ là chuẩn bị tốt nhất về thể lực, chiến thuật và tinh thần.

"Tôi đã có sẵn kế hoạch rồi, nhân sự cũng đã có chuẩn bị sẵn. Sắp tới sẽ có đợt tập trung, cần tập trung sớm để các cầu thủ có sự chuẩn bị, đạt được sự nhuần nhuyễn thì mới thi đấu tốt." - HLV Phạm Minh Giang chia sẻ.

Điều thuận lợi cho ĐT Futsal Việt Nam là việc tập trung được tiến hành ngay sau khi lượt đi giải Futsal HDBank VĐQG 2021, do VOV và VFF phối hợp tổ chức, vừa kết thúc vào 30/4, HLV Phạm Minh Giang và các trợ lý có điều kiện tốt để quan sát và lựa chọn nhân sự có phong độ xuất sắc nhất cho ĐTQG.

Ông Hoàng Phúc nhấn mạnh: "Có rất nhiều cầu thủ sở hữu phong độ, thể lực và kỹ năng chơi Futsal tốt. Tuy nhiên, việc lựa chọn cầu thủ nào thì lại phụ thuộc vào triết lý và cách chơi mà HLV Phạm Minh Giang áp dụng cho ĐT Futsal Việt Nam."

"Chắc chắn là phải có những nhân sự mới rồi, đặc biệt là ở khâu phòng ngự. Chúng ta cần những cầu thủ fixo cao to để kèm pivot khỏe mạnh của đối thủ. Phải đảm bảo chắc chắn phòng ngự thì mới có kết quả tốt được."

Lượt đi giải Futsal HDBank VĐQG 2021 vừa kết thúc với chất lượng chuyên môn cao

Ở lần tập trung này, HLV Phạm Minh Giang bổ sung thêm cầu thủ Nguyễn Văn Hiếu (Hiếu Hoa Đà Nẵng), Nguyễn Trần Duy, Nguyễn Anh Quý (Zetbit Sài Gòn), thủ môn Mai Xuân Hiệp (Sahako), trong số 22 cầu thủ được triệu tập. Vẫn còn chút tiếc nuối cho một vài gương mặt không được triệu tập như Phùng Trọng Luân, Vũ Quốc Hưng hay Lâm Tấn Phát.

Như giải thích của HLV Nguyễn Tuấn Anh của đội Sahako, lý do là vì: "Tôi nghĩ rằng do thời gian tập trung ngắn ngày để chuẩn bị cho trận play-off, những cầu thủ lên tập trung trước đó đã định hình lối chơi, chiến thuật và quen thuộc con người. Với phong độ như lượt đi vừa rồi, tôi tin rằng ở lần tập trung sau, khi có thời gian dài hơi hơn, Lâm Tấn Phát xứng đáng có một vị trí ở ĐT Futsal Việt Nam."

"Tôi rất tự tin vào khả năng giành vé tham dự World Cup của đội tuyển, bởi vì đợt tập trung lần này gồm những cầu thủ đang có phong độ tốt nhất. Nếu ĐT Futsal Việt Nam giành được vé dự World Cup thì đó sẽ là cú hích cho Futsal Việt Nam phát triển mạnh mẽ và có thêm nhiều nhà đầu tư bước vào lĩnh vực Futsal."

Theo kế hoạch, ĐT sẽ huấn luyện tại TPHCM đến ngày 15/5 sau đó lên đường sang UAE đá play-off với Lebanon. Đội sẽ có 2 trận đấu giao hữu, trong đó có trận đấu với Thái Lan, để chốt danh sách chính thức 18 cầu thủ, hoàn thiện chiến thuật và tổ đấu./.

Thành Lương/VOV2

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/dt-futsal-viet-nam-quyet-tai-lap-ky-tich-world-cup-855253.vov