ĐT Iran nhận 'tin dữ' từ Mỹ trước thềm World Cup 2018

ĐTQG Iran chính thức bị hãng đồ dùng thể thao Mỹ Nike cắt hợp đồng tài trợ giày thi đấu do lệnh trừng phạt kinh tế được Chính phủ Mỹ ban hành.

NBC News đưa tin Nike thông báo quyết định trên từ hôm 8.6, thời điểm cách ngày khai mạc World Cup 2018 chưa đầy một tuần.

ĐT Iran.

Thông cáo của Nike có đoạn:

“Lệnh trừng phạt của Mỹ có nghĩa rằng, dưới vị thế một công ty Mỹ, Nike không thể cung cấp giầy thi đấu cho các cầu thủ ĐTQG Iran trong thời điểm hiện tại.”

“Những án trừng phạt có liên quan tới Nike đã được ban hành suốt nhiều năm, và được pháp luật yêu cầu thi hành.”

Thỏa thuận giữa tuyển Iran và hãng Nike bị cắt đứt chỉ chừng một tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran và gia tăng trừng phạt với quốc gia Tây Á. Tuy nhiên, Iran vẫn được sử dụng giày của Nike tại World Cup 2014, khi các án phạt tương tự được Mỹ áp dụng.

Phía Iran vô cùng bức xúc trước việc cắt đứt hợp đồng. HLV Carlos Queiroz trả lời phóng viên rằng “thật chẳng hợp lí gì” khi cầu thủ của ông phải thay đổi đồ thi đấu quen thuộc chỉ một tuần trước những trận đấu lớn. ESPN đưa tin LĐBĐ Iran đã gửi đơn lên FIFA yêu cầu giải thích và xin hỗ trợ cho vấn đề này. Riêng các cầu thủ buộc phải mượn giày từ đồng đội hoặc mua giày mới.

Quyết định của Nike không ảnh hưởng tới trang phục thi đấu của Iran. Liên đoàn nước này được Adidas cung cấp quần áo đấu đến năm 2030. “Team Melli” sẽ phải chạy gấp rút trước trận đấu đầu tiên gặp Morocco vào ngày 15.6.

Theo PV (Football-Tribe)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/dt-iran-nhan-tin-du-tu-my-truoc-them-world-cup-2018-884669.html