ĐT Iraq chuẩn bị như thế nào để quyết chiến ĐT Việt Nam?

Dự đoán trận đấu với ĐT Việt Nam sẽ rất khó khăn, HLV Jesus Casas cùng các cầu thủ Iraq đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước giờ xung trận. Họ thậm chí còn sử dụng cả flycam trong buổi tập tại Mỹ Đình tối 20/11.

Tối 20/11, nhằm làm quen sân và có sự chuẩn bị chu đáo cho trận đấu với Việt Nam, ĐT Iraq đến Mỹ Đình sớm hơn thời gian dự kiến 20 phút, đúng vào thời điểm hệ thống tưới nước được kích hoạt.

Một số bị ướt và tỏ ra bực bội, nhưng số khác lại cảm thấy thú vị. Ít nhất những vòi phun đã khuấy động bầu không khí cho buổi tập.

HLV của Iraq, ông Jesus Casas nói rằng "trận đấu với Việt Nam rất quan trọng", và "hứa hẹn mang lại nhiều khó khăn".

HLV Casas cũng cho thấy ông nghiên cứu rất kỹ đối thủ khi đánh giá lối chơi của ĐT Việt Nam tương đồng với Iraq, đều thiên về kiểm soát bóng.

Tất nhiên Iraq ở đẳng cấp cao hơn bởi vị trí thứ 68 thế giới, hơn Việt Nam tới 26 bậc, đồng thời vừa đoạt Cúp vùng Vịnh hồi đầu năm, giải đấu họ đã thắng cả Saudi Arabia và Qatar, hai đại diện châu Á ở World Cup 2022.

Với Việt Nam, lần gần nhất hai đội gặp nhau là tại vòng bảng Asian Cup 2019. Trận đấu đó ĐT Việt Nam gây bất ngờ khi dẫn trước hai lần vào các phút 24 và 42 do Ali Faez phản lưới cùng bàn thắng của Công Phượng. Nhưng Iraq cũng gỡ hòa cả hai lần trước khi có bàn quyết định phút 90.

Iraq cũng thắng Việt Nam hai trận khác, vào các năm 2007 và 2016. Chúng ta kiếm được 1 trận hòa 1-1 khi gặp Iraq cũng tại Mỹ Đình vào năm 2015 ở Vòng loại World Cup 2018. Lê Công Vinh là người ghi bàn cho ĐT Việt Nam.

Lần này tới Mỹ Đình, Iraq mang theo một đội ngũ rất giàu kinh nghiệm, với 16 cầu thủ từ 26 tuổi trở lên. Trong đó có tiền đạo chủ lực Aymen Hussein, người đã ghi 17 bàn cho ĐT Iraq.

Ngoài ra còn có 13 cầu thủ đang chơi bóng tại nước ngoài, bao gồm 9 khoác áo các CLB châu Âu. Tuy nhiên không ai chơi ở 5 giải hàng đầu Lục địa già. Thay vào đó là League Two (hạng 4 Anh), Bundesliga 2 (hạng 2 Đức), Championnat National 2 (hạng 4 Pháp).

Iraq ghi 11 bàn trong 5 trận đã qua, nhưng họ cũng thủng lưới khá nhiều, tới 12 bàn trong 7 trận gần nhất. Trong buổi họp báo trước trận, phóng viên Iraq cũng chất vấn hậu vệ Merchas Doski về các sai lầm mới đây.

Doski thừa nhận "không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra hoàn hảo và tránh được sai sót", đồng thời cam kết "sẽ rút ra bài học để tốt hơn ở các trận tiếp theo".

Nhằm cải thiện chất lượng tập luyện, đội ngũ kỹ thuật của ĐT Iraq còn sử dụng flycam để HLV Casas có cái nhìn toàn cảnh, đảm bảo các học trò di chuyển đồng bộ và chính xác, giữ vững cự ly đội hình như ông mong muốn.

Trong quá khứ, Iraq từng một lần tham dự VCK World Cup vào năm 1986. Họ đi tới vòng loại thứ ba World Cup khu vực châu Á ở 3 kỳ gần nhất, nhưng không thể giành vé hoặc tiến vào vòng play-off liên châu lục.

Thanh Hải - Như Ý

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dt-iraq-chuan-bi-nhu-the-nao-de-quyet-chien-dt-viet-nam-post1588344.tpo