ĐT Lebanon đã nhận 6 hay 7 thẻ vàng tại Asian Cup 2019?

ĐT Việt Nam đã giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 nhờ hơn ĐT Lebanon về chỉ số fair-play. Nhưng tranh cãi nổ về tổng số thẻ vàng mà Lebanon đã phải vậy. Vậy rốt cục đại diện Tây Á này đã phải nhận 6 hay 7 thẻ vàng?

Lượt cuối bảng E Asian Cup 2019, Lebanon gặp CHDCND Triều Tiên và cần phải thắng cách biệt đối thủ này 4 bàn thì mới có thể vượt qua ĐT Việt Nam và giành tấm vé cuối cùng vào vòng 1/8. Ngay phút thứ 9, đại diện Tây Á đã bị thủng lưới trước, nhưng sau đó, bằng sự kiên cường, họ đã lật ngược thế cờ và thắng lại 4-1, trong đó có bàn thắng ở phút 90+8.

ĐT Lebanon bị loại vì thua ĐT Việt Nam ở chỉ số fair-play.

Như vậy, ĐT Lebanon đã kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 3 bảng E, có 3 điểm, ghi 4 bàn và thủng lưới 5 bàn. Điều này đồng nghĩa, họ ngang bằng với ĐT Việt Nam ở 3 chỉ số quan trọng này, khi thầy trò Park Hang-seo cũng có 3 điểm, ghi 4 bàn và thủng lưới 5 bàn. Tuy nhiên, khi xét tới chỉ số cuối cùng là chỉ số fair-play, Lebanon lại thua Việt Nam. Mà chỉ số fair-play ở đây chính là số thẻ vàng mà các đội đã nhận qua 3 trận vòng bảng.

Như đã biết, qua 3 trận đấu, ĐT Việt Nam nhận tổng cộng 5 thẻ vàng. Trong khi đó, chỉ qua 2 trận, Lebanon đã có số thẻ tương tự. Nghĩa là nếu muốn so với Việt Nam về chỉ số fair-play, đại diện Tây Á buộc phải “chơi đẹp” và không nhận thẻ vàng nào khi đấu CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, rất tiếc là ở phút 30, Alexander Michel đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Chris Beath do có pha phạm lỗi ác ý với cầu thủ đối phương.

Bình luận trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6, BLV Tiến Dũng đã có câu nói ấn tượng về tấm thẻ vàng mà Robert Melki phải nhận khi nhận định rằng, "Chiếc thẻ vàng này không khác gì một bàn thua cho Lebanon". Lý do là vì Lebanon đã không còn cơ hội so bì chỉ số fair-play với Việt Nam và buộc phải thắng cách biệt 4 bàn vào lưới CHDCND Triều Tiên mới có thể tạo ra kỳ tích.

Nhưng thẻ vàng của Robert Melki không phải tấm thẻ vàng duy nhất mà Lebanon phải nhận trong trận thắng 4-1 trước CHDCND Triều Tiên như CĐV nước này và nhiều tờ báo Việt Nam lầm tưởng. Thực tế, ở đúng phút 90+8, trọng tài Chris Beath còn rút 1 thẻ vàng nữa cho Mohamad Haidar của Lebanon vì phản ứng thái quá sau bàn thắng phút bù giờ. Nghĩa là, Lebanon đã nhận tổng cộng 7 thẻ vàng qua 3 trận vòng bảng Asian Cup 2019.

Nhật Trường

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/dt-lebanon-da-nhan-6-hay-7-the-vang-tai-asian-cup-2019-948976.html