ĐT Malaysia - ĐT Việt Nam: Thử thách ở 'chảo lửa' hơn 80.000 người

Bukit Jalin chính là SVĐ có sức chứa lớn nhất mà ĐT Việt Nam phải đến làm khách tại AFF Cup 2018. Đây chính là một thử thách không nhỏ mà thầy trò Park Hang Seo phải đối mặt.

Tại AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam đã thi đấu 3 trận trên sân đối thủ. Thầy trò HLV Park Hang Seo dễ dàng đánh bại Lào tại Vientiane, nơi chỉ có 15.000 khán giả, phần nhiều là cổ động viên Việt Nam. Kế đến, 29.954 người hâm mộ trên khán đài Thuwunna ở Yangon trận Myanmar - Việt Nam cũng không khiến các tuyển thủ Việt Nam gặp áp lực lớn. Trận bán kết ở sân Panaad, Bacolod, Philippines thì chỉ có 5.489 người đến sân. Nhưng ở Bukit Jalil thì khác, với khoảng 8 vạn CĐV Malaysia, đây sẽ là một thử thách lớn của thầy trò Park Hang Seo.

SVĐ Bukit Jalin

Thái Lan - đội bóng 5 lần vô địch khu vực, nhưng suốt 47 năm qua chưa thể giành chiến thắng trước Malaysia ở Bukit Jalil. Tại AFF Cup 2018, đội bóng xứ sở chùa vàng may mắn cầm hòa ĐT Malaysia với tỉ số 0-0 ở trận bán kết lượt trong thế trận lép vế hoàn toàn.

Xét một cách tổng quan, ĐT Việt Nam đang được đánh giá nhỉnh hơn chủ nhà Malaysia nhờ sở hữu một đội hình có chất lượng và đồng đều nhất giải. Nhưng lợi thế từ sự cổ vũ cuồng nhiệt tại sân nhà là điều không thể bàn cãi.

Tuy nhiên tại buổi họp báo trước trận, HLV Park Hang Seo đã tuyên bố: "Tôi đã đưa thông điệp với các học trò về nhưng khó khăn ở sân đấu có sức ép lớn như Bukit Jalil, nhưng họ đã quá quen với vấn đề này. Tôi đã dặn dò các cầu thủ và có nhiều cách để truyền tải sự bình tĩnh trong những thời điểm quan trọng. Các cầu thủ của tôi có bản lĩnh và họ đủ khả năng để chơi những trận đấu đỉnh cao".

Quả thực với dàn cầu thủ được chinh chiến ở đấu trường đẳng cấp châu lục như U23 châu Á hay ASIAD 2018, Việt Nam hiện tại đang là đội bóng có thành tích thi đấu ấn tượng nhất AFF Cup khi có 5 thắng lợi và chỉ để hòa trước Myanmar trên sân khách.

Với thành tích đó, không có lý do gì chúng ta phải e ngại Malaysia cho dù đối thủ đang có lợi thế sân nhà cùng một lượng lớn kỷ lục các CĐV trên 4 mặt khán đài sân Bukit Jalil.

ĐT Việt Nam cần vượt qua sức ép khi thi đấu ở sân khách. Ảnh: AFF

Theo nhận định trước trận đấu, đối thủ chắc chắn sẽ tận dụng lợi thế sân nhà để tấn công phủ đầu, hòng làm sụp đổ tinh thần thi đấu của các cầu thủ Việt Nam. Đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe sở hữu lối đá kỉ luật và khi có được động lực cao nhất, họ có thể làm nhiều điều không tưởng, bằng chứng là hai bàn thắng gỡ hòa vô cùng đẹp mắt trước Thái Lan.

Bởi vậy, khi Malaysia chơi tấn công, nhiều khả năng thầy Park sẽ chỉ đạo các học trò phòng ngự chủ động trước cầu môn của Văn Lâm. Thực tế thì đây là chiến thuật khả dĩ nhất mà ĐT Việt Nam có thể áp dụng ở Bukit Jalil. Malaysia là đội bóng có thể lực rất sung mãn, sở hữu những hậu vệ biên và cầu thủ chạy cánh có tốc độ rất tuyệt vời. Do đó, nếu chơi đôi công với đối thủ, ĐT Việt Nam sẽ gặp rủi ro lớn. Việc phòng ngự khu vực và chờ thời cơ phản công sẽ giúp tiết kiệm được sức lực rất nhiều. Chỉ cần không để lọt lưới, ĐT Việt Nam sẽ có cơ hội lớn khi trở về Mỹ Đình.

Tuy nhiên đó chỉ là chiến thuật và đấu pháp, còn quan trọng nhất vẫn là yếu tố con người. Chỉ cần các cầu thủ trên sân giữ được sự bình tĩnh và cái đầu lạnh, vượt qua sức ép từ các khán đài Bukit Jalil để thi đấu đúng sức, thì khả năng đem về lợi thế ở trân Mỹ Đình là rất cao.

Trận đấu sẽ được diễn ra vào lúc 19h45 (giờ Việt Nam) vào hôm nay 11-12.

Đội hình dự kiến:

Malaysia: Khairul; Syazwan, Shahrul, Aidil, Amirul Azhan; Akram, Syamer, Safawi, Mohamadou; Zaquan; Norshahrul.

Việt Nam: Văn Lâm; Duy Mạnh, Đình Trọng, Ngọc Hải, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Đức Huy, Hùng Dũng, Văn Đức, Quang Hải, Anh Đức.

Đức Long

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/dt-malaysia-dt-viet-nam-thu-thach-o-chao-lua-hon-80000-nguoi-16611