ĐT nữ Trung Quốc vất vả tìm 'sân nhà' ở vòng playoff Olympic

ĐT nữ Trung Quốc đang vất vả tìm sân nhà để thi đấu vòng playoff Olympic trong bối cảnh dịch Covid-19 ở Trung Quốc chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Do tình hình dịch Covid-19 tại các thành phố của Trung Quốc vẫn đang có những diễn biến phức tạp, các trận đấu bóng đá không được phép diễn ra trong lãnh thổ nước này.

ĐT nữ Trung Quốc vất vả tìm "sân nhà" ở vòng playoff Olympic (Ảnh: CFA).

ĐT nữ Trung Quốc vất vả tìm "sân nhà" ở vòng playoff Olympic (Ảnh: CFA).

Chính vì thế, ĐT nữ Trung Quốc sẽ không được phép thi đấu trận lượt về với ĐT nữ Hàn Quốc ở vòng playoff Olympic 2020 trên sân nhà một cách đúng nghĩa. Thay vào đó, họ sẽ phải chọn một sân ở ngoài lãnh thổ Trung Quốc để tổ chức trận đấu này.

Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đang vất vả trong việc chọn sân đấu phù hợp bởi không nhiều quốc gia sẵn sàng cho các cầu thủ nữ Trung Quốc có quê quán Hồ Bắc hay Chiết Giang nhập cảnh.

CFA đã liên hệ LĐBĐ Nhật Bản để nhờ hỗ trợ nhưng bị từ chối. Trong khi đó, những nỗ lực của CFA gửi đến LĐBĐ Thái Lan vẫn chưa nhận được hồi âm. Theo quy định, CFA phải chọn ra sân thi đấu chậm nhất là vào ngày 18/2 để AFC còn có thời gian cử đoàn công tác đến đánh giá tình hình sân vận động trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Hiện tại, ĐT nữ Trung Quốc vẫn đang tập luyện tại Australia (nơi diễn ra vòng loại thứ 3 Olympic) để chuẩn bị cho các trận đấu với Hàn Quốc. Đội bóng này sẽ di chuyển sang Hàn Quốc vào ngày 2/3 trước khi đá trận lượt đi với Hàn Quốc vào ngày 6/3./.

Trần Tiến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/dt-nu-trung-quoc-vat-va-tim-san-nha-o-vong-playoff-olympic-1011476.vov