ĐT nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020

Chiều 24/12, ĐT nữ Việt Nam đã tập trung trở lại để bước vào giai đoạn tập luyện tiếp theo chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020.

Trong danh sách 25 cầu thủ được triệu tập đợt này, HLV Mai Đức Chung đặt niềm tin vào nhiều gương mặt trẻ được đôn lên từ đội U19 như các tiền đạo Tuyết Ngân, Vạn Sự, Trúc Hương, thủ môn Ngọc Anh. Bên cạnh đó, 2 cầu thủ trẻ khác lần đầu được gọi lên tuyển là Thu Thương và Thùy Dung.

Đội tuyển nữ Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, đáng chú ý HLV Mai Đức Chung đã chia tay những gương mặt kì cựu là Nguyễn Thị Xuyến, Vũ Thị Nhung, Vũ Thị Thúy và Lê Thị Diễm My.

Một tin khá vui là ĐT nữ CHDCND Triều Tiên đã xin rút lui nên cơ hội để chúng ta giành quyền đi tiếp trong bảng đấu còn lại 2 đối thủ Hàn Quốc và Myanmar là khá lớn.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ duy trì tập luyện 2 buổi 1 ngày ở Hà Nội. Đến ngày 2/1/2020, đội sẽ có 1 tuần rèn thể lực ở Quảng Ninh. Sau đó trở lại tiếp tục tập ở Hà Nội xuyên Tết Nguyên Đán trước khi lên đường sang Hàn Quốc dự vòng loại thứ 3 Olympic 2020.

Tại vòng loại thứ 3 Olympic 2020, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ Hàn Quốc và Myanmar, trong khi bảng B gồm các đội tuyển: Australia, Trung Quốc, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn các đội nhất – nhì mỗi bảng (4 đội) vào vòng play-off (với thể thức sân nhà, sân khách). Hai đội giành chiến thắng tại vòng đấu này sẽ là những đại diện của châu Á tham dự Thế vận hội Tokyo 2020 với chủ nhà, đồng thời cũng là đương kim vô địch châu Á Nhật Bản.

Các trận đấu bảng sẽ diễn ra từ ngày 3/2 đến 9/2/2020. Các trận đấu play-off sẽ diễn ra với thể thức sân nhà, sân khách, được tổ chức vào các ngày 6/3 và 11/3/2020.

Theo vtv.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/dt-nu-viet-nam-tap-trung-chuan-bi-vong-loai-thu-3-olympic-tokyo-2020/20191225064202554