ĐT nữ Việt Nam thảm bại 0-8 trước ĐT nữ Australia

Trình độ quá chênh lệch, lại không có lực lượng tốt nhất, tuyển nữ Việt Nam phải nhận thất bại 0-8 trước Australia rạng sáng 11.4.

ĐT nữ Australia giành chiến thắng 8-0 trước đoàn quân của HLV Mai Đức Chung. Ảnh: AFC

Thua trận này, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ bước vào trận quyết chiến với Hàn Quốc lượt cuối để tìm kiếm cơ hội đoạt tấm vé tham dự World Cup 2019 tại Pháp.

Ở VCK Asian Cup 2018, thầy trò HLV Mai Đức Chung rơi vào bảng đấu rất nặng với các đối thủ là Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc. Trong trận mở màn gặp ĐT nữ Nhật Bản, các cầu thủ nữ Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ và chấp nhận thất bại 0-4 tâm phục khẩu phục.

Hiểu rõ sức mạnh của đối thủ, HLV Mai Đức Chung tung đội hình chơi thiên về phòng ngự ngay từ đầu trận với hi vọng hóa giải được lối chơi của ĐT nữ Australia. Thế nhưng điều đó cũng chỉ đủ để giúp ĐT nữ Việt Nam đứng vững được... 8 phút trước khi hứng chịu cơn mưa bàn thắng từ đối thủ.

Các cô gái đến từ xứ sở chuột túi vượt trội hơn hẳn so với ĐT nữ Việt Nam. Ảnh: AFC

Ngay ở phút thứ 8, hàng thủ của tuyển Việt Nam mắc sai lầm để Simon thoát xuống trống trải bên cánh phải sút tung lưới Thị Hằng mở tỉ số 1-0 cho ĐT nữ Australia. Đây cũng là bàn thắng mở ra bữa tiệc bàn thắng sau đó cho ĐT nữ Australia với 7 bàn thắng nữa được ghi, ấn định chiến thắng chung cuộc 8-0 cho đại diện đến từ xứ sở chuột túi.

Việc để thua đậm với tỉ số 0-8 khiến cơ hội giành vé đi tiếp của thầy trò HLV Mai Đức Chung gần như khép lại vì việc phải giành trọn 3 điểm trong lượt trận cuối với Hàn Quốc không hề dễ dàng. Nếu giành được 3 điểm ở lượt trận cuối, nhiều khả năng ĐT nữ Việt Nam sẽ có cơ hội chơi trận play-off để tìm tấm vé tham dự World Cup 2019.

Trận thua này buộc ĐT nữ Việt Nam phải quyết đấu với ĐT nữ Hàn Quốc ở lượt trận cuối để tìm kiếm cơ hội giành tấm vé tham dự World Cup 2019 tại Pháp. Ảnh: AFC

Ngày 12.4 tới đây, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển nữ Hàn Quốc. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 16h45 (20h45 – Việt Nam) trên SVĐ King Abdullah II (thủ đô Amman – Jordan).

Tại bảng A, với việc giành chiến thắng đậm 6-1 trước chủ nhà Jordan trong trận đấu thứ 2 diễn ra tối 9.4, tuyển nữ Thái Lan đang rộng cửa giành vé dự World Cup.

Ở trận đấu còn lại, đội tuyển nữ Trung Quốc không gặp khó khăn để đánh bại đối thủ Philippines với tỉ số 3-0, qua đó củng cố vị trí nhất bảng A sau 2 trân toàn thắng. Ngày 12.4 tới sẽ là ngày thi đấu thứ 3 của bảng A.

ĐÌNH THẢO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/dt-nu-viet-nam-tham-bai-0-8-truoc-dt-nu-australia-600680.ldo