ĐT Olympic Việt Nam lo lắng với chấn thương của Xuân Trường

Olympic Việt Nam có khởi đầu thuận lợi ở Asiad 2018 bằng chiến thắng 3-0 trước Olympic Pakistan. Tuy nhiên, một điều đang khiến ban lãnh đạo CLB lo lắng là tình hình chấn thương của tiền vệ Lương Xuân Trường.

Trong trận đấu mở màn bảng D với Olympic Pakistan tại Asiad 2018, đội tuyển Olympic Việt Nam đã sớm vươn lên dẫn trước 2-0 sau 45 phút đầu tiên với những pha lập công của bộ đôi cầu thủ thuộc biên chế của Hà Nội FC là Quang Hải và Văn Quyết.

Xuân Trường phải nhờ đến sự chăm sóc của đội ngũ nhân viên y tế

Tuy nhiên, ngay đầu hiệp 2, HLV Park Hang Seo đã có quyết định thay đổi nhân sự đầu tiên khi rút tiền vệ Lương Xuân Trường khỏi sân và thay thế bằng Đỗ Hùng Dũng. Điều này khiến không ít người bất ngờ, bởi tiền vệ người Tuyên Quang vẫn đang chơi tốt trong hiệp thi đấu thứ nhất.

Trong hiệp thi đấu thứ 2, đội tuyển Olympic Việt Nam tiếp tục là những người kiểm soát thế trận. Nhưng cũng phải đến phút 72 của trận đấu, Công Phượng mới ghi bàn ấn định thắng lợi 3-0 cho đội tuyển Olympic Việt Nam.

Sau chiến thắng của Olympic Việt Nam trước Olympic Pakistan, lý do khiến HLV Park Hang Seo buộc phải rút Xuân Trường khỏi sân ngay đầu hiệp hai. Theo đó, tiền vệ người Tuyên Quang đã gặp chấn thương cổ chân sau tình huống va chạm với cầu thủ đối phương trong hiệp 1.

Cổ chân của Trường bị sưng buộc các bác sỹ đã phải chườm đá băng kín để cố định lại vết thương. Hiện vẫn chưa rõ chấn thương của tiền vệ này nặng nhẹ ra sao, nhưng ngồi trên khu kỹ thuật trong hiệp 2, khuôn mặt của Xuân Trường đầy trầm tư. Bởi nếu không kịp phục hồi chấn thương, tiền vệ người Tuyên Quang có thể bỏ lỡ trận đấu với Olympic Nepal ở lượt trận thứ 2 bảng D diễn ra vào lúc 19h00 ngày 16/8 tới.

Dũng Phương – thethaovietnam.vn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/dt-olympic-viet-nam-lo-lang-voi-chan-thuong-cua-xuan-truong-292-301223.html