ĐT Thái Lan dự AFF Cup có thêm một ngôi sao chơi tại J-League

Nền bóng đá của xứ sở chùa Vàng tiếp tục 'xuất khẩu' thành công một ngôi sao sang Nhật Bản chơi bóng. Đó là tiền vệ Thitipan Puangchan của CLB Bangkok Glass.

Trang Fox Sports Asia chính thức xác nhận tuyển thủ Thitipan Puangchan của đội tuyển Thái Lan sẽ đầu quân cho CLB Cezero Osaka của Nhật Bản từ năm 2019. Thitipan đang thuộc biên chế Bangkok Glass tại Thai League 1. Mùa giải vừa qua, anh có tổng cộng 32 lần ra sân và ghi được 5 bàn thắng.

Trong năm tới, anh sẽ chuyển sang thi đấu ở J-League theo bản hợp đồng dưới dạng cho mượn, có thời hạn kéo dài một năm. Dù chưa có đội bóng nào lên tiếng chính thức về phi vụ chuyển nhượng này, chủ tịch CLB Bangkok Glass đã lên tiếng xác nhận trong một buổi livestream gần đây.

Thitipan (số 8) sẽ đầu quân sang J-League từ mùa giải năm sau.

Ở chiều ngược lại, Cezero Osaka đồng ý cho đội bóng Bangkok mượn một hậu vệ của họ để củng cố sức mạnh hàng thủ.

Tại AFF Cup 2018, Thitipan đã có mặt trong đội hình "Voi chiến" giành chiến thắng hủy diệt 7-0 trước đội tuyển Đông Timor cuối tuần qua. Thái Lan sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi ở lượt trận thứ 2 của bảng B.

Trước khi bước vào giải đấu, Thitipan từng đánh giá Việt Nam là một trong những đội bóng đáng gờm nhất tại AFF Cup năm 2018. "Việt Nam và Philippines sẽ là những đối thủ mạnh nhất của Thái Lan khi đang có phong độ cao vào thời điểm này", anh nói.

"Trong quá khứ, Thái Lan cũng gặp phải không ít khó khăn khi đối đầu với Việt Nam và Philippines. Chúng tôi cũng sẽ không đánh giá thấp những đội tuyển còn lại, vì trong bóng đá không có gì là không thể xảy ra", Thitipan khẳng định.

Như vậy, tiền vệ số 8 của Bangkok Glass đã nối gót các đàn anh của đội tuyển Thái Lan đi tìm cơ hội ở giải đấu cao nhất xứ sở phù tang. Đất nước chùa Vàng trước đó đã "xuất khẩu" thành công 3 ngôi sao sang J-League.

Đó là Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo), hậu vệ Teerathon Bunmathan (Vissel Kobe) và tiền đạo Teerasil Dangda (Sanfrecce Hiroshima).

Tiền đạo ĐT Việt Nam: 'Trận gặp Malaysia để tranh ngôi nhất bảng' Tránh xao nhãng về chuyện xin vé, tiền đạo kỳ cựu của ông Park Hang-seo muốn đánh bại Malaysia để có cơ hội đứng nhất bảng A tại AFF Cup 2018.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dt-thai-lan-du-aff-cup-co-them-mot-ngoi-sao-choi-tai-j-league-post891711.html